Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Người Bắc Triều Tiên đang chịu cơn đói tiềm ẩn"

Tin tức2019-06-26
"Người Bắc Triều Tiên đang chịu cơn đói tiềm ẩn"

James Belgrave, nhân viên của Tổ chức lương thực thế giới (WFP) đã có chuyến thăm Bắc Triều Tiên trong tháng trước để điều tra về tình trạng thiếu lương thực, mới đây cho biết người dân miền Bắc đang phải chịu một "cơn đói tiềm ẩn" (hidden hunger) do thiếu vi chất dinh dưỡng và vitamin.

Được sự cho phép của chính quyền miền Bắc, ông James Belgrave cùng các chuyên gia đến từ Pháp, Canada, Trung Quốc, Đức, Ý, Ai-len, Moldova và Tây Ban Nha đã tiến hành khảo sát tình hình lương thực ở 9 địa phương của miền Bắc.

Đây lần đầu tiên sau 7 năm, đợt khảo sát quy mô lớn như vậy được tiến hành để điều tra mức độ thiếu lượng thực ở Bắc Triều Tiên, khi tình hình sản xuất lương thực của nước này trở nên tồi tệ hơn do hạn hán, nhiệt độ tăng, lũ lụt và thiếu phân bón. 

Nhóm khảo sát của ông James Belgrave đã đến các trại trẻ mồ côi, gia đình người dân, nông trang hợp tác xã để tìm hiểu xem người dân ăn gì, thực trạng dinh dưỡng trong năm ngoái, hiện tại và thời gian tới ra sao. 

Ông Belgrave đặc biệt lo ngại đến tình trạng thiếu dinh dưỡng của trẻ em và phụ nữ mang thai. Ông chỉ ra rằng mặc dù miền Bắc đã có nhiều thay đổi sau nạn thiếu lương thực kéo dài trong những năm 1990, nhưng nước này hiện vẫn đang khủng hoảng lương thực và thiếu vi chất dinh dưỡng. Ông Belgrave cho rằng Tổ chức lương thực thế giới cần phải hỗ trợ nhân đạo bởi phụ nữ và trẻ em bắc Triều Tiên cần nhận được sự trợ giúp.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất