Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ

Tin tức2019-06-26
Bắc Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ

Ngày 26/6, Bắc Triều Tiên đã ra một bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh rằng cho dù lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên nỗ lực thiết lập quan hệ mới, nhưng nếu những quan chức phụ trách chính sách của Washington vẫn còn giữ thái độ thù địch với Bình Nhưỡng, thao túng nền chính trị nước này, thì khó có thể kỳ vọng về sự cải thiện quan hệ song phương và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. 

Trước đó, vào ngày 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu rằng cộng đồng quốc tế phải nhớ là trên 80% nền kinh tế Bắc Triều Tiên đang bị cấm vận. Bộ Ngoại giao miền Bắc chỉ trích ông Pompeo đang ám chỉ vấn đề cấm vận sẽ có thể giúp nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Phát ngôn này hoàn toàn đi ngược lại tinh thần của Tuyên bố chung Mỹ-Triều được thông qua trong Hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ nhất tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, coi đó là hành vi thù địch tột độ.

Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ vẫn giữ nguyên dã tâm khiến Bắc Triều Tiên khuất phục bằng cách gây sức ép và cấm vận, lầm tưởng rằng chính quyền miền Bắc đang cầu khẩn Mỹ dỡ bỏ cấm vận.

Bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao là hình thức công bố lập trường ở mức tương đối cao của Bắc Triều Tiên, được phân tích là nhằm mục đích yêu cầu Chính phủ Mỹ thay đổi quan chức phụ trách đối thoại với nước này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất