Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Thời điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba đã chín muồi"

Tin tức2019-06-26
"Thời điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba đã chín muồi"

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), Tổng thống Moon Jae-in đã có bài phỏng vấn với 6 hãng thông tấn quốc tế, trong đó có hãng tin Yonhap của Hàn Quốc và AFP của Pháp. 

Tổng thống nhấn mạnh, sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội cuối tháng 2, mặc dù hai nước chưa khôi phục đối thoại một cách chính thức, nhưng lãnh đạo hai bên vẫn thể hiện quyết tâm đối thoại, điển hình là việc Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un vẫn trao đổi thư từ qua lại.

Bên cạnh đó, việc miền Bắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Kim, thay mặt chính quyền nước này gửi vòng hoa và lời chia buồn tới lễ tang cựu Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho là một thông điệp ý nghĩa. Tiếp đến, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã tái khẳng định quyết tâm đối thoại.

Tổng thống đánh giá tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc đã đạt được nhiều tiến triển trong thời gian qua, sắp sửa tiến lên giai đoạn mới nhằm nối lại đàm phán Mỹ-Triều. Giờ đây, thời điểm tổ chức đối thoại đã chín muồi.

Đặc biệt, Tổng thống Moon lần đầu bày tỏ suy nghĩ của bản thân về định nghĩa "giai đoạn phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược".

Tổng thống khẳng định nếu Bắc Triều Tiên giải trừ hoàn toàn tổ hợp hạt nhân Yongbyun, bao gồm cả các cơ sở tái xử lý plutonium và làm giàu uranium, trước sự kiểm chứng của cộng đồng quốc tế, thì có thể đánh giá quá trình phi hạt nhân hóa miền Bắc đã đạt tới giai đoạn "không thể đảo ngược". 

Tổng thống nhắc lại việc lãnh đạo Mỹ-Triều từng thảo luận về việc phá dỡ vĩnh viễn tổ hợp hạt nhân Yongbyun tại Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội. Nếu hai bên tiếp tục đàm phán dựa trên các nội dung đã thảo luận thì sẽ có thể kỳ vọng về những tiến triển thực chất hơn nữa.

Liên quan tới vấn đề nới lỏng cấm vận với Bình Nhưỡng, Tổng thống cho rằng nếu quá trình đàm phán Mỹ-Triều và phi hạt nhân hóa đạt được tiến triển thực chất, các dự án hợp tác kinh tế liên Triều sẽ được tiếp thêm động lực. Khi đó, cộng đồng quốc tế cũng sẽ có thể tìm kiếm phương án giảm nhẹ dần cấm vận.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất