Mỹ đề xuất tổ chức đàm phán cấp chuyên viên với miền Bắc trong tuần này
Một nguồn tin ngoại giao ngày 14/7 cho biết Mỹ gần đây đã thông qua kênh ngoại giao, đề nghị Bắc Triều Tiên tổ chức đàm phán cấp chuyên viên song phương trong tuần này. Tuy nhiên, miền Bắc được cho là vẫn chưa phản hồi cụ thể với đề nghị trên.
Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong ngày 13/7 (giờ địa phương) đã có buổi phỏng vấn với báo giới trước khi kết thúc chuyến thăm Mỹ, lên đường về nước. Tại đây, ông Kim cho biết Mỹ muốn tổ chức đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều muộn nhất là vào tuần sau, lấy đó làm cơ sở tổ chức hội đàm cấp cao giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với người đồng cấp Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề "Diễn đàn khu vực ASEAN" (ARF) diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan vào đầu tháng sau. Song có vẻ như miền Bắc vẫn chưa trả lời Mỹ về đề xuất trên.
Tham gia đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sắp tới về phía Mỹ là Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, và phía miền Bắc là cựu Đại sứ tại Việt Nam Kim Myong-gil.
Washington được cho là đã không đề cập cụ thể địa điểm tổ chức đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, mà sẽ đáp ứng theo mong muốn của Bình Nhưỡng. Một số địa điểm được đề cập đến như làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Bình Nhưỡng hay Thụy Điển.
Hàn Quốc và Mỹ được cho là sẽ giữ vững lập trường ưu tiên đàm phán về "khái niệm phi hạt nhân hóa đến bước cuối cùng" trong đàm phán cấp chuyên viên với miền Bắc lần này. Nếu thảo luận về khái niệm phi hạt nhân hóa diễn ra, Washington có kế hoạch sẽ tiến hành thảo luận việc đóng băng tất cả chương trình hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng, và đưa ra lộ trình từ đóng băng cho đến phá hủy hoàn toàn hạt nhân.
Liên quan đến biện pháp tương ứng, Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo, thành lập văn phòng liên lạc, chứ không giảm nhẹ cấm vận cho đến khi miền Bắc đóng băng hạt nhân. Nếu Bắc Triều Tiên bước vào giai đoạn phá dỡ tổ hợp hạt nhân ở Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan), thì Mỹ mới cân nhắc đến việc giảm nhẹ trừng phạt.
Tuy nhiên, tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2, Bình Nhưỡng bày tỏ mong muốn được giảm nhẹ cấm vận khi phá dỡ tổ hợp Yongbyon, nên miền Bắc khó có khả năng hưởng ứng lập trường trên của Mỹ.
Ngoài ra, bên cạnh yêu cầu giảm nhẹ biện pháp cấm vận, dư luận hiện đang quan tâm liệu rằng Bình Nhưỡng sẽ đưa ra phương án đàm phán nào nữa nhằm đảm bảo thể chế chính quyền nước này.
[Photo : YONHAP News]