Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Xúc tiến vận chuyển trực tiếp gạo viện trợ từ cảng miền Nam tới miền Bắc

Tin tức2019-07-18
Xúc tiến vận chuyển trực tiếp gạo viện trợ từ cảng miền Nam tới miền Bắc

Một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/7 cho biết Chính phủ và Chương trình lương thực thế giới (WFP) đang thảo luận với Mỹ về việc miễn cấm vận với tàu chở 50.000 tấn gạo viện trợ cho Bắc Triều Tiên. Được biết, quá trình thảo luận diễn ra chủ yếu giữa WFP và Mỹ.

Trước đó, vào tháng 9 năm 2017, Chính phủ Mỹ ban sắc lệnh hành chính, cấm tàu thuyền hoặc máy bay từng đến Bắc Triều Tiên không được nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 180 ngày.

Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến phương án vận chuyển trực tiếp số gạo viện trợ từ một cảng trong nước tới Bắc Triều Tiên, đánh giá đây là phương án viện trợ một cách hiệu quả nhất.

Trong quá khứ, Hàn Quốc từng viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên bằng cả đường bộ và đường biển. Tuy nhiên, những năm gần đây, rất hiếm trường hợp tàu chở hàng qua lại trực tiếp giữa cảng của hai bên, do vướng lệnh cấm vận quốc tế.

Trong đợt viện trợ gạo lần này, Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận phương án bàn giao gạo cho WFP tại một cảng của miền Nam, sau đó Chương trình lương thực thế giới sẽ chịu trách nhiệm về quá trình vận chuyển sang Bắc Triều Tiên. 

Ngày 28/6 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định sẽ chi tối đa 11,77 triệu USD từ Quỹ hợp tác liên Triều cho WFP, gồm các chi phí về vận chuyển, giám sát và phân phát gạo tại Bắc Triều Tiên.

Chính phủ đang đặt mục tiêu để chiếc tàu chở gạo đầu tiên xuất phát sang miền Bắc vào cuối tháng này, nhưng lịch trình có thể thay đổi một cách linh hoạt.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất