Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Miền Bắc công bố kế hoạch họp Hội đồng Nhân dân tối cao

Tin tức2019-08-09
Miền Bắc công bố kế hoạch họp Hội đồng Nhân dân tối cao

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/8 đưa tin: Ủy ban thường trực Hội đồng Nhân dân tối cao miền Bắc cùng ngày đã công bố "Quyết định số 20" về việc tổ chức phiên họp của Hội đồng Nhân dân tối cao khóa XIV lần thứ hai trong năm nay, vào ngày 29/8 tới tại Bình Nhưỡng. Lịch đăng ký đại biểu tham dự phiên họp là ngày 27/8 và 28/8. 

Thông thường, Bắc Triều Tiên tổ chức định kỳ cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tối cao mỗi năm một lần, nên việc tổ chức hai kỳ họp trong một năm điều khá hiếm thấy.

Miền Bắc thường tổ chức phiên họp định kỳ của Hội đồng Nhân dân tối cao vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm, để ban hành, sửa đổi luật, thiết lập các nguyên tắc cơ bản của chính sách đối nội và đối ngoại, quyết định ngân sách quốc gia, cải tổ cơ cấu tổ chức, thẩm định và biểu quyết các vấn đề nhân sự trong Nội các.

Trước đó, vào ngày 11/4 và 12/4 năm nay, Bắc Triều Tiên đã mở kỳ họp Hội đồng Nhân dân tối cao tại Bình Nhưỡng, thay thế các nhân sự chủ chốt, ra mắt chính quyền Kim Jong-un nhiệm kỳ thứ hai, và thẩm định, biểu quyết ngân sách quốc gia.

Đặc biệt, phiên họp đã quyết định sửa đổi Hiến pháp, bổ sung thêm quyền hạn là đại diện quốc gia ở một mức độ nhất định cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, không mở rộng quyền hạn về đối ngoại.

Trong bối cảnh nhiều ý kiến dự đoán phiên họp sắp tới sẽ quyết định các dự luật liên quan đến kinh tế và chính sách nhằm hoàn thành "mục tiêu chiến lược 5 năm phát triển kinh tế quốc gia", cũng có nhiều phân tích cho rằng có thể miền Bắc sẽ công bố lập trường về chính sách đối ngoại liên quan đến cục diện bế tắc của đàm phán Mỹ-Triều.

Trong phiên họp tháng 4, Chủ tịch Kim Jong-un đã công bố lập trường về tình thế trên bán đảo Hàn Quốc, như quan hệ Mỹ-Triều, quan hệ liên Triều. Do đó, điểm thu hút sự quan tâm nữa là liệu nhà lãnh đạo miền Bắc có công bố ý tưởng, chính sách đối nội, đối ngoại trong phiên họp tới đây hay không.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất