Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bình Nhưỡng tiếp tục công kích cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Tin tức2019-08-09
Bình Nhưỡng tiếp tục công kích cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Ủy ban hòa bình thống nhất Tổ quốc Bắc Triều Tiên, một cơ quan tuyên truyền với miền Nam, đã chỉ trích cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ và việc Hàn Quốc mua vũ khí tối tân, khẳng định Seoul chính là nguyên nhân gây căng thẳng tình hình trên bán đảo Hàn Quốc.

Thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tối ngày 8/8, Ủy ban hòa bình thống nhất Tổ quốc đã công bố văn bản với nội dung lên án Hàn Quốc vẫn chưa thoát khỏi tư tưởng và định kiến thù địch với "người anh em cùng dân tộc", đi ngược lại tinh thần hòa giải, đoàn kết dân tộc và bầu không khí hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc; cáo buộc miền Nam đang theo đuổi các cuộc tập trận chiến tranh xâm lược miền Bắc, cũng như tăng cường vũ khí.

Bên cạnh đó, ủy ban này còn liệt kê các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, các cuộc diễn tập quân sự riêng lẻ của quân đội Hàn Quốc kể từ sau Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4 năm ngoái cho tới nay, đồng thời sử dụng các từ ngữ mạnh mẽ để lên án như "tập trận chiến tranh xâm chiếm miền Bắc vô cùng nguy hiểm", "hành vi phản bội tuyệt đối", "hành vi thù địch che giấu". Các cuộc tập trận ngang ngược này đã khiến hội đàm cấp cao liên Triều phải ngừng lại.

Bắc Triều Tiên cũng quy kết việc Hàn Quốc nhập và phát triển vũ khí tối tân như máy bay trinh sát không người lái, máy bay chiến đấu, tàu sân bay hạng nhẹ, là kế hoạch tăng cường sức mạnh vũ trang để nhắm vào miền Bắc.

Đồng thời, ủy ban trên còn đe dọa rằng Seoul sẽ phải trả giá đắt khi tiến hành các động thái buộc Bình Nhưỡng phải thực hiện biện pháp đối phó để loại bỏ các mối đe dọa tiềm tàng và trực tiếp tới an ninh quốc gia.

Ủy ban hòa bình thống nhất Tổ quốc là một cơ quan trọng tâm, phụ trách nhiệm vụ là kênh thảo luận hợp tác liên Triều của miền Bắc. Đây là lần đầu tiên sau ba tháng, ủy ban này công bố chỉ trích trực tiếp miền Nam, kể từ sau khi lên án cuộc tập trận trên không của liên quân Hàn-Mỹ vào ngày 25/4 vừa qua.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất