Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Mỹ khoe nhận thư tay "tuyệt vời" từ nhà lãnh đạo miền Bắc

Tin tức2019-08-10
Tổng thống Mỹ khoe nhận thư tay "tuyệt vời" từ nhà lãnh đạo miền Bắc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/8 (giờ địa phương) thông báo đã nhận được một bức thư tay hết sức "tuyệt vời" từ Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào một ngày trước đó.

Trong bối cảnh miền Bắc liên tiếp tiến hành các động thái khiêu khích vũ khí thời gian gần đây nhắm vào cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xoay chuyển cục diện bằng hình thức trao đổi thư tay với Tổng thống Trump và người đứng đầu Nhà Trắng cũng có phản ứng khá tích cực. Điều này thu hút sự quan tâm của dư luận về khả năng hai bên sắp khởi động lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên song phương trong thời gian ngắn tới.

Trả lời phỏng vấn báo giới tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Trump khẳng định đã nhận được bức thư tay "tuyệt vời" và "rất tích cực", dài 3 trang với nội dung riêng tư, từ Chủ tịch Kim. Trong thư, ông Kim nói về các động thái miền Bắc đang thực hiện và hoàn toàn không hài lòng về các đợt tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ.

Điều này cho thấy, nhà lãnh đạo miền Bắc muốn nhấn mạnh rằng mục đích của các vụ khiêu khích tên lửa gần đây là nhắm vào các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, chứ không nhằm đe dọa Mỹ.

Về phần mình, Tổng thống Trump cũng cho biết bản thân ông chưa từng hài lòng với các cuộc tập trận chung, bởi Washington không muốn phải chi trả quá nhiều tiền. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ còn khẳng định đã yêu cầu Hàn Quốc gánh vác phần chi phí này. Phát biểu này của Tổng thống Trump được xem là nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng mức đóng góp của Seoul trong chia sẻ chi phí quân sự cho quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc. Hai ngày trước, thông qua tài khoản Twitter, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Hàn Quốc đã nhất trí chịu trả một số tiền lớn cho Mỹ để bảo vệ quốc gia khỏi mối đe dọa từ miền Bắc.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ chỉ trích vấn đề chi phí liên quan đến các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ. Ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái ở Singapore, ông Trump gọi cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ là "trò chơi chiến tranh", và khẳng định không thích điều này.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh miền Bắc không thử nghiệm hạt nhân, không phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa tầm xa. Tất cả các vũ khí phóng gần đây của Bình Nhưỡng đều là tên lửa tầm ngắn.

Liên quan đến Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA), Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản sớm giải quyết căng thẳng. Mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật đã đặt Mỹ vào tình thế hết sức khó xử.

Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc một cách kỹ lưỡng xem có nên gia hạn Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung với Nhật Bản hay không. Thời hạn chót cho việc gia hạn là ngày 24/8 tới.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất