Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Miền Bắc chỉ trích phát biểu mừng Quốc khánh của Tổng thống Hàn Quốc

Tin tức2019-08-16
Miền Bắc chỉ trích phát biểu mừng Quốc khánh của Tổng thống Hàn Quốc

Ủy ban Hòa bình, thống nhất Tổ quốc Bắc Triều Tiên, một cơ quan tuyên truyền nhắm vào Hàn Quốc, ngày 16/8 đã ra một bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, chỉ trích gay gắt nội dung bài phát biểu mừng 74 năm Quốc khánh của Tổng thống Moon Jae-in hôm 15/8.

Trong bài phát biểu trên, Tổng thống Moon đề cập tới việc gần đây miền Bắc đã tiến hành một số động thái đáng lo ngại, nhưng bầu không khí đối thoại trên bán đảo Hàn Quốc không hề bị lung lay. Đồng thời, Tổng thống nhấn mạnh đến vấn đề thống nhất hai miền Nam-Bắc, xây dựng một nền "kinh tế hòa bình".

Trong bài bình luận của mình, miền Bắc chỉ trích phát biểu của nhà lãnh đạo miền Nam không hề liên quan tới ngày Quốc khánh và đặt câu hỏi: trong khi liên quân Hàn-Mỹ vẫn đang tiến hành tập trận chung, làm sao Hàn Quốc có thể nhắc tới "bầu không khí đối thoại" hay "cơ chế hòa bình"?

Ngoài ra, bài bình luận trên cũng nhắc tới "Kế hoạch Quốc phòng trung hạn" mà Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố gần đây, chỉ trích việc Seoul có kế hoạch nhập các loại vũ khí như tàu vận tải cỡ lớn, bom dẫn đường chính xác, rõ ràng là nhằm ý đồ tiêu diệt Bắc Triều Tiên.

Đặc biệt, miền Bắc bác bỏ một số ý kiến kỳ vọng rằng đối thoại liên Triều có thể nối lại nếu liên quân Hàn-Mỹ kết thúc tập trận chung vào cuối tháng này. Bình Nhưỡng nêu rõ Seoul nên dẹp bỏ ý tưởng hoang đường rằng cục diện đối thoại có thể tự động quay trở lại sau khi cuộc tập trận chung với Mỹ kết thúc. Chính quyền miền Bắc không còn gì để nói với quan chức miền Nam, cũng không có ý định nối lại đối thoại.

Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4 năm ngoái rơi vào đình trệ, đối thoại liên Triều mất đi động lực.

Việc Bắc Triều Tiên ra bình luận chỉ trích mạnh mẽ ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc như lần này là được nhận định là "nhanh hiếm thấy".

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất