Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đoàn diễu hành xe ô tô của người gốc Hàn tại Nga tới Hàn Quốc

Tin tức2019-08-16
Đoàn diễu hành xe ô tô của người gốc Hàn tại Nga tới Hàn Quốc

Nhằm cầu nguyện cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc và kỷ niệm 100 năm Phong trào độc lập 1/3, đoàn diễu hành bằng xe ô tô xuyên qua Nga, Trung Á và Hàn Quốc của những người gốc Hàn (người gốc Goryeo) tại Nga mang tên "Auto Rally 2019", ngày 15/8 đã tới Hàn Quốc.

Theo Tổ chức Hòa bình Đông Bắc Á, một tổ chức dân sự hỗ trợ cho người gốc Hàn, có tổng cộng 40 người tham gia sự kiện năm nay. Đoàn xuất phát từ thành phố Vladivostok của Nga, theo đường tàu, nhập cảnh vào Hàn Quốc qua cảng quốc tế Donghae, tỉnh Gangwon.

Những người tham gia diễu hành cùng với 10 xe ô tô, đã khởi hành từ thủ đô Mat-xcơ-va, đi qua Kazakhstan, Uzbekistan, Mông Cổ và Trung Quốc, trước khi tới Hàn Quốc. Trên đường diễu hành, đoàn đã ghé thăm bức tượng Tướng quân Hong Beom-do ở thành phố Kyzylorda của Kazakhstan, nhà tưởng niệm nghĩa sĩ Ahn Jung-geun và khu di tích đơn vị 371 ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. 

Sau khi đến Hàn Quốc, đoàn diễu hành đã di chuyển tới quảng trường Gwanghwamun, tham gia sự kiện kỷ niệm lễ Quốc khánh (15/8) và thăm Nghĩa trang quốc gia Seoul.

Đoàn dự kiến sẽ đến thăm các địa điểm kỷ niệm ở thành phố Gwangju, thành phố Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong), thành phố Daejeon, rồi trở về Mat-xcơ-va, kết thúc hành trình dài 25.000 km.

Tổ chức Hòa bình Đông Bắc Á và những người gốc Hàn tại Nga từng tổ chức hoạt động tương tự vào năm 2014. Khi đó, đoàn diễu hành đã ghé ngang qua Bắc Triều Tiên và nhập cảnh vào Hàn Quốc qua Văn phòng xuất nhập cảnh liên Triều ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi. Tuy nhiên, năm nay, miền Bắc được cho là đã không cấp phép nhập cảnh cho đoàn.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất