Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đặc phái viên Mỹ sắp thăm Hàn Quốc

Tin tức2019-08-19
Đặc phái viên Mỹ sắp thăm Hàn Quốc

Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun dự kiến ngày 20/8 sẽ đến Hàn Quốc, sau khi thăm Nhật Bản vào chiều ngày 19/8. Mục đích chuyến thăm là nhằm thảo luận chính sách với Seoul và Tokyo trước khi nối lại đàm phán cấp chuyên viên với Bình Nhưỡng. 

Tuy nhiên, Đặc phái viên Biegun đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên về khả năng tiếp xúc với miền Bắc trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này.

Chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc mới nhất của ông Biegeun diễn ra 7 tuần sau chuyến thăm trước đó để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Bàn Môn Điếm vào cuối tháng 6 vừa qua.

Dự kiến, Đặc phái viên Biegun sẽ ở Nhật Bản trong hai ngày và lưu lại Hàn Quốc trong khoảng 3 ngày. Điều này cho thấy ông Biegun có khả năng cao sẽ tiếp xúc với phía Bắc Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ trao đổi với Tokyo và Seoul để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng lần cuối cùng và được kiểm chứng hoàn toàn. 

Ngoài ra, Đặc phái viên Biegun cũng tỏ thái độ khá thận trọng trước câu hỏi của phóng viên về chủ đề thảo luận phi hạt nhân hóa với các đồng minh, cũng như việc ông sẽ được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Nga. 

Việc ông Bigeun liên tiếp thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vào thời điểm cuộc tập trận quân sự chung của liên quân Hàn-Mỹ kết thúc (20/8) là tín hiệu cho thấy Washington đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng.

Sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 năm nay không đạt được thỏa thuận, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào rõ ràng cho thấy hai bên có chiều hướng thay đổi lập trường. Tuy nhiên, việc lãnh đạo song phương thường xuyên bày tỏ ý chí quyết tâm đối thoại cho thấy khả năng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều có thể được nối lại một cách bất ngờ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất