Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cấp xác nhận trực tuyến cho công dân từng thăm miền Bắc

Tin tức2019-08-19
Cấp xác nhận trực tuyến cho công dân từng thăm miền Bắc

Từ ngày 19/8, Chính phủ bắt đầu cấp "giấy xác nhận phê chuẩn thăm Bắc Triều Tiên" trực tuyến cho những công dân từng thăm miền Bắc sau tháng 3 năm 2011, có ý định xin cấp thị thực đến Mỹ. 

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Lee Sang-min trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết Bộ sẽ cấp giấy xác nhận thông qua trang chủ Hệ thống giao lưu hợp tác liên Triều (http://www.tongtong.go.kr).

Người dân cần loại giấy xác nhận này khi đăng ký xin cấp visa Mỹ chỉ cần truy cập vào website là có thể dễ dàng tải ngay được giấy xác nhận, với đầy đủ thông tin cá nhân như tên tuổi, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, mục đích và thời gian thăm Bắc Triều Tiên.

Đây không phải là loại giấy tờ bắt buộc phải trình nộp khi đăng ký xin visa tới Mỹ. Tuy nhiên, giấy xác nhận này có thể được sử dụng khi người đề nghị cấp visa khó giải thích cụ thể bằng tiếng Anh với phía lãnh sự Mỹ về các thông tin liên quan đến chuyến thăm miền Bắc.

Thời gian cấp giấy xác nhận trực tuyến là từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối ngày làm việc trong tuần. Người dân cũng có thể đề nghị cấp giấy xác nhận thông qua tổng đài dịch vụ Hệ thống giao lưu hợp tác liên Triều (02-2100-5817).

Từ ngày 5/8, Chính phủ Mỹ bắt đầu dừng cho phép nhập cảnh theo dạng miễn thị thực thông qua Hệ thống điện tử ủy quyền du lịch (ESTA) với những khách từng thăm Bắc Triều Tiên sau tháng 3 năm 2011. Theo đó, những người từng thăm miền Bắc sau mốc thời gian này sẽ không thể sử dụng hệ thống ESTA khi tới Mỹ, mà phải trực tiếp tới Đại sứ quán Mỹ để phỏng vấn và xin cấp visa. Ước tính, có khoảng 37.000 công dân Hàn Quốc thuộc đối tượng áp dụng của quy định trên. Đây là số người được Bộ Thống nhất phê chuẩn thăm miền Bắc trong vòng từ ngày 1/3/2011 đến ngày 31/7/2019.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất