Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đặc phái viên hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc

Tin tức2019-08-20
Đặc phái viên hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc

Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đến thăm Hàn Quốc vào ngày 20/8, đúng dịp kết thúc cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ kéo dài 10 ngày. Dự kiến, ông Biegun sẽ lưu lại Seoul trong 3 ngày.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên Biegun sẽ có cuộc gặp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon trong ngày 21/8 để thảo luận phương án khôi phục đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa. 

Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Bàn Môn Điếm hồi cuối tháng 6 vừa qua, hai bên nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên song phương trong khoảng 2 đến 3 tuần sau đó. Tuy nhiên, cho đến nay, đối thoại vẫn chưa được nối lại.

Trong bối cảnh này, Bắc Triều Tiên đã liên tiếp thị uy sức mạnh quân sự bằng hàng loạt các vụ phóng vũ khí, nhằm phản đối cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ bắt đầu từ ngày 11/8.

Tuy nhiên, việc Đặc phái viên Biegun thăm Seoul vào đúng thời điểm kết thúc cuộc tập trận chung, được xem như là một tín hiệu nối lại đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 đã tiết lộ nội dung bức thư tay nhận được từ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trong đó, nhà lãnh đạo miền Bắc bày tỏ hy vọng khởi động đàm phán cấp chuyên viên với Washington ngay sau khi kết thúc cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ. Hơn nữa, Tổng thống Trump cũng tỏ thái độ khá tích cực với vấn đề này, khiến dư luận hết sức quan tâm về khả năng đối thoại cấp chuyên viên Mỹ-Triều có thể sớm được nối lại hay không.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cuộc gặp giữa đặc phái viên hạt nhân Hàn-Mỹ sẽ thảo luận chuyên sâu để có thể nhanh chóng khởi động đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc.

Dù vậy, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Washington và Bình Nhưỡng có thể thu hẹp được lập trường mâu thuẫn về phương án phi hạt nhân hóa. Cùng với đó, nhiều ý kiến nhận định rằng dù đàm phán cấp chuyên viên song phương có được tiến hành một cách bất ngờ đi chăng nữa, thì quá trình đàm phán cũng sẽ gặp không ít khó khăn.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất