Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bình Nhưỡng nỗ lực đa dạng hóa khách du lịch quốc tế

Tin tức2019-08-20
Bình Nhưỡng nỗ lực đa dạng hóa khách du lịch quốc tế

Trang "Du lịch Bắc Triều Tiên" của Tổng cục du lịch miền Bắc ngày 19/8 giới thiệu: Công ty du lịch quốc tế Triều Tiên có ý định hợp tác với các công ty lữ hành của các nước, khai thác tuyến du lịch tới núi Baekdu (Bạch Đầu) và núi Chilbo (Thất Bảo) từ tháng 9. Ngoài hai ngọn núi nổi tiếng trên, khách du lịch còn có thể thăm các điểm du lịch ở thủ đô Bình Nhưỡng và địa phương, thưởng thức màn đồng diễn thể thao "Quốc gia của người dân" tại Sân vận động 1/5, đảo Rungra thuộc thủ đô Bình Nhưỡng.

Trang web còn giới thiệu về địa chỉ và liên lạc của các công ty lữ hành Trung Quốc, Anh, Hà Lan, Thụy Điển, Séc sẽ cùng hợp tác khai thác tour du lịch này. Nội dung trên cho thấy Bắc Triều Tiên đang nỗ lực đa dạng hóa khách du lịch nước ngoài, trong bối cảnh hơn 90% khách du lịch tới thăm miền Bắc là người Trung Quốc.

Du lịch là lĩnh vực không bị cộng đồng quốc tế cấm vận. Do đó, Bình Nhưỡng đang tích cực bồi dưỡng ngành công nghiệp du lịch như một phương tiện thu ngoại tệ quan trọng. Đặc biệt, miền Bắc đang tập trung tài nguyên, ngân sách vào dự án Khu du lịch bãi biển Kalma, thành phố Wonsan.

Tuy nhiên, việc Mỹ quyết định dừng cho phép nhập cảnh theo dạng miễn thị thực thông qua Hệ thống điện tử ủy quyền du lịch (ESTA), với những khách du lịch từng thăm Bắc Triều Tiên sau tháng 3 năm 2011, dự kiến sẽ tác động không nhỏ tới nỗ lực đa dạng hóa khách du lịch quốc tế của miền Bắc. Có phân tích cho rằng Washington đã ra quyết định trên nhằm gia tăng sức ép cấm vận với Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã bắt đầu cấp "giấy xác nhận phê chuẩn thăm Bắc Triều Tiên" trực tuyến cho những công dân từng thăm miền Bắc sau tháng 3 năm 2011, có ý định xin cấp thị thực đến Mỹ.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất