Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên hợp quốc đề nghị miền Bắc cung cấp thông tin 30 nạn nhân mất tích cưỡng bức

Tin tức2019-08-20
Liên hợp quốc đề nghị miền Bắc cung cấp thông tin 30 nạn nhân mất tích cưỡng bức

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 20/8 đưa tin Liên hợp quốc đã đề nghị chính quyền Bắc Triều Tiên cung cấp thông tin về 30 nạn nhân mất tích cưỡng bức, được phỏng đoán là bị chính quyền miền Bắc bắt cóc.

Theo VOA, Nhóm làm việc về nạn mất tích cưỡng bức hoặc không tự nguyện thuộc Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) gần đây đã soạn thảo danh sách 30 nạn nhân bị mất tích cưỡng bức dựa trên kết quả cuộc họp hồi tháng 2 và tháng 5, đề nghị Chính phủ Bắc Triều Tiên xác nhận tình trạng và nơi ở của những người này.

Trong danh sách trên, có 17 người là ngư dân, bị miền Bắc bắt khi đang đánh cá trên vùng biển bán đảo Hàn Quốc trong những năm 1960, 1970. Ngoài ra, còn một số người là thuyền viên bị binh lính miền Bắc bắt giữ khi tàu đang hoạt động trên vùng biển Tây và biển Đông; một nhà báo được phỏng đoán bị bắt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Nhóm làm việc được thành lập năm 1980, đóng vai trò tiếp nhận và thẩm định khai báo từ gia quyến các nạn nhân hoặc tổ chức dân sự, thông báo cho quốc gia tương ứng, đề nghị báo cáo kết quả điều tra.

Vào tháng 10 năm ngoái và tháng 3 năm nay, miền Bắc đã lần lượt cung cấp thông tin về 12 vụ và 16 vụ mất tích cưỡng bức, nhưng thông tin thiếu đầy đủ, khó nắm bắt chính xác.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc thống kê có khoảng 100.000 người bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thời chiến và 3.835 người bị bắt cóc sau khi hai miền ký kết Hiệp định đình chiến. Hiện tại, 516 người được cho là vẫn còn sinh sống tại miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất