Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Mỹ lo ngại về các vụ khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên

Tin tức2019-08-21
Ngoại trưởng Mỹ lo ngại về các vụ khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên

Trả lời phỏng vấn đài CBS (Mỹ) ngày 20/8 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định vũ khí trong các vụ phóng gần đây của Bình Nhưỡng là tên lửa đạn đạo, đồng thời bày tỏ hy vọng miền Bắc sẽ chấm dứt các hành động khiêu khích. Nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc nghiêm cấm việc phóng tất cả các loại tên lửa đạn đạo. 

Trước thềm khôi phục đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, Ngoại trưởng Pompeo đã thể hiện lập trường khá cứng rắn khi nhận định Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo. Ngoại trưởng Mỹ cũng kỳ vọng miền Bắc nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán, và hai bên đạt được một kết quả tốt hơn thông qua đối thoại. Ông Pompeo nêu rõ, việc phóng tên lửa đạn đạo không chỉ bất lợi với người dân miền Bắc, mà còn với cả người dân trên toàn thế giới, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chính của Tổng thống Donald Trump là "an toàn cho người dân Mỹ".

Tiếp đó, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định bản thân ông hiểu rõ rằng con đường đang đi không hề bằng phẳng khi đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều chưa được tổ chức sớm như kỳ vọng. Điều này cho thấy Washington dù xem đàm phán như là "giải pháp sáng tạo", nhưng sẽ không phá vỡ nguyên tắc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất