Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington hủy dự án đầu đạn kiểu mới cho tên lửa đánh chặn

Tin tức2019-08-22
Washington hủy dự án đầu đạn kiểu mới cho tên lửa đánh chặn

Hãng tin AP và Bloomberg (Mỹ) ngày 21/8 (giờ địa phương) đưa tin: Bộ Quốc phòng Mỹ đã hủy dự án phát triển đầu đạn kiểu mới cho tên lửa đánh chặn, một kế hoạch được xúc tiến nhằm đối phó với uy hiếp tên lửa từ Bắc Triều Tiên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ký hợp đồng với hãng Boeing, và đã đầu tư 1,2 tỷ USD cho dự án. AP cho biết lý do hủy dự án có thể là bởi việc khắc phục vấn đề trong thiết kế đầu đạn kiểu mới quá khó, hoặc do chi phí ước định quá lớn.

Trưởng phòng Nghiên cứu và thiết kế của Lầu Năm Góc Michael Griffin trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày nói rằng việc chấm dứt chương trình này là một "hành động có trách nhiệm".

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang sở hữu 44 loại tên lửa đánh chặn, bố trí phần lớn ở bang Alaska. Mỗi tên lửa được thiết kế gắn đầu đạn đánh chặn, nhằm phá hủy tên lửa của quân địch từ bên ngoài bầu khí quyển.

Theo AP, ban đầu Bộ Quốc phòng Mỹ giao cho hãng Boeing thiết kế lại đầu đạn đánh chặn để đối phó một cách tin tưởng hơn với tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch trình Quốc hội nước này phê duyệt để triển khai thêm 20 tên lửa đánh chặn, từ 44 lên 64 tên lửa, tích hợp đầu đạn đánh chặn kiểu mới vào 20 tên lửa này. Theo quyết định trên, lịch trình bố trí thêm 20 tên lửa đánh chặn nhiều khả năng sẽ muộn hơn dự kiến ban đầu.

Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch khuyến khích các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh với nhau để phát triển tên lửa đánh chặn thế hệ mới, đối phó với tên lửa siêu thanh mà Nga và Trung Quốc đang phát triển.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất