Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Giới chức liên Triều "lạnh nhạt" tại Hội chợ Đông Bắc Á

Tin tức2019-08-23
Giới chức liên Triều "lạnh nhạt" tại Hội chợ Đông Bắc Á

Phái đoàn quan chức Bắc Triều Tiên do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại Kim Yong-jae dẫn đầu đã tới tham dự Hội chợ Đông Bắc Á lần thứ 12 diễn ra tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, khai mạc từ ngày 23/8.

Phía Trung Quốc đã tổ chức tiệc tối chào mừng vào tối ngày 22/8. Bộ trưởng miền Bắc chỉ chào hỏi xã giao đơn giản với Trưởng đoàn Hàn Quốc là Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế phương Bắc Kwon Goo-hoon, chứ không đối thoại.

Bộ trưởng Kim được biết đến là nhân vật phụ trách các vấn đề hợp tác kinh tế đối ngoại và thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho chính quyền miền Bắc. Việc Bình Nhưỡng cử quan chức cấp Bộ trưởng tham dự Hội chợ Đông Bắc Á tại Trung Quốc là điều khá hiếm thấy.

Ông Kim từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên về lý do đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều tiếp tục bị trì hoãn.

Trong buổi tiệc tối ngày 22/8, mặc dù ông Kim ngồi chung bàn với Trưởng đoàn Hàn Quốc, nhưng hai bên cũng không hề nói chuyện với nhau. Trong buổi biểu diễn âm nhạc tiếp sau tiệc tối, bầu không khí cũng tương tự, hai bên thậm chí không nhìn nhau một lần nào.

Điều này thể hiện rõ tình hình mối quan hệ liên Triều đang xấu đi gần đây, sau các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn liên tiếp của miền Bắc, cũng như việc nước này đẩy cao chỉ trích Chính phủ miền Nam.

Trong ngày 23/8, quan chức hai nước lần lượt có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Đông Bắc Á, tập trung vào các bước đi ngoại giao kinh tế với Trung Quốc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất