Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bình Nhưỡng khẳng định sẵn sàng đối đầu với Washington

Tin tức2019-08-23
Bình Nhưỡng khẳng định sẵn sàng đối đầu với Washington

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 23/8 đã ra một tuyên bố khẳng định Bình Nhưỡng vừa sẵn sàng đối thoại, vừa sẵn sàng đối đầu với Mỹ. Ngoại trưởng miền Bắc nhấn mạnh Washington đã tính toán sai lầm khi không chịu từ bỏ các hành vi thù địch, tiếp tục đẩy cao sức ép cấm vận với Bình Nhưỡng.

Ông Ri nhắc tới nội dung cuộc phỏng vấn với truyền thông gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, chỉ trích người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ thiếu năng lực phán đoán và xử trí tình hình một cách hợp lý, khi tiếp tục nhấn mạnh về việc gia tăng cấm vận, cản trở con đường đàm phán sắp tới giữa hai nước.

Ngoại trưởng miền Bắc nhận định trong thời gian qua, bất cứ vấn đề nào đang diễn tiến một cách suôn sẻ, sẽ lại trở nên bế tắc nếu có sự tham gia của Ngoại trưởng Pompeo.

Trong bài phỏng vấn gần đây với tờ "Washington Examier" chuyên về chính trị của Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo bày tỏ hy vọng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thực thi cam kết phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại, Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép một cách quyết liệt nhất với Bình Nhưỡng, nỗ lực thuyết phục nhà lãnh đạo miền Bắc lựa chọn con đường đúng đắn là phi hạt nhân hóa.

Ngoại trưởng miền Bắc chỉ trích người đồng cấp Mỹ liên tục đưa ra những phát ngôn hàm hồ, trên cương vị là người đứng đầu đoàn đàm phán phía Mỹ, không giữ đúng thể diện là người đứng đầu cơ quan ngoại giao của một cường quốc. Ông Ri cho rằng sẽ không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì nếu tiếp tục đối thoại với một người như ông Pompeo.

Quan chức Bắc Triều Tiên cho rằng Washington vẫn đang giữ ảo tưởng là có thể đạt được mọi thứ bằng cấm vận. Nếu Mỹ còn tiếp tục sự ảo tưởng này, miền Bắc sẽ mãi tồn tại như một mối uy hiếp lớn nhất với nước này.

Việc miền Bắc ra một tuyên bố dưới danh nghĩa Ngoại trưởng chỉ trích phát ngôn của quan chức Mỹ là một điều hết sức hiếm thấy, cho thấy sự bất mãn lớn của Bình Nhưỡng đối với Washington. Dự kiến, lịch trình nối lại vòng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sẽ còn mất khá nhiều thời gian.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất