Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hội đồng bảo an họp kín về vấn đề tên lửa Bắc Triều Tiên

Tin tức2019-08-28
Hội đồng bảo an họp kín về vấn đề tên lửa Bắc Triều Tiên

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 27/8 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp kín liên quan đến các vụ phóng tên lửa tầm ngắn liên tiếp gần đây của Bắc Triều Tiên.

Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của hai quốc gia thành viên thường trực là Anh và Pháp, cùng Đức, một nước thành viên không thường trực.

Sau cuộc họp, Đại sứ tại Liên hợp quốc của Anh, Pháp và Đức đã ra một tuyên bố chung, hối thúc miền Bắc tiến hành phi hạt nhân hóa "hoàn toàn, có thể kiểm chức và không thể đảo ngược (CVID)", nhanh chóng nối lại đàm phán với Mỹ và thực hiện nghiêm túc biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế; đồng thời lên án các động thái khiêu khích tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng. 

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ đã không có mặt khi công bố tuyên bố chung, trong khi lập trường của Washington tại cuộc họp kín cũng chưa được tiết lộ.

Trước đó, ngày 10/8 và 16/8, Bắc Triều Tiên đã liên tiếp phóng thử tên lửa đạn dạo tầm ngắn kiểu mới có tên gọi là "ATACMS phiên bản Bắc Triều Tiên"; ngày 24/8 phóng hai tên lửa tầm ngắn được gọi là "pháo phản lực siêu lớn" về vùng biển phía Đông. Tức chỉ trong tháng 8 này, Bình Nhưỡng đã tiến hành 5 lần thử nghiệm vũ khí.

Ngày 1/8 vừa qua, thể theo yêu cầu của Anh, Pháp và Đức, Hội đồng bảo an cũng đã mở phiên họp kín để thảo luận về vấn đề tên lửa miền Bắc. Khi đó, Đại sứ ba nước cũng ra tuyên bố chung lên án các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất