Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên tiếp tục sửa đổi Hiến pháp củng cố quyền lực nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Tin tức2019-08-30
Bắc Triều Tiên tiếp tục sửa đổi Hiến pháp củng cố quyền lực nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đưa tin: tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương Quốc hội) khóa XIV diễn ra vào ngày 29/8, Bắc Triều Tiên đã sửa đổi và bổ sung Hiến pháp xã hội chủ nghĩa.

Trong Hiến pháp xã hội chủ nghĩa sửa đổi, ở phần về địa vị và quyền hạn pháp lý của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, quy định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ được bầu ra tại Hội đồng nhân dân tối cao theo ý nguyện của toàn dân, và không kiêm chức Đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao.
 
Ngoài ra, còn có hai nội dung mới là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ công bố pháp lệnh của Hội đồng nhân dân tối cao và các quyết định quan trọng của Ủy ban Quốc vụ, bổ nhiệm hoặc triệu hồi các đại biểu ngoại giao đóng tại nước khác. Điều này cho thấy quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã được mở rộng hơn trước.

Trước khi sửa đổi, Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của miền Bắc không quy định riêng về phương thức bầu ra chức Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, cũng như không bao gồm nội dung quy định về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ có kiêm nhiệm vị trí Đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao hay không.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Choe Ryong-hae giải thích việc sửa đổi Hiến pháp lần này đã củng cố vững chắc về mặt pháp lý, đưa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ thực sự trở thành nhà lãnh đạo tối cao của đảng, quốc gia và quân đội, theo đúng ý nguyện của toàn dân.

Bắc Triều Tiên đã tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tối cao vào tháng 4 năm nay. Việc nước này tổ chức ngay kỳ họp thứ hai chỉ sau 4 tháng là điều hiếm thấy. Do đó, ban đầu dư luận cho rằng miền Bắc có thể sẽ công bố về phương hướng chính sách liên quan đến quan hệ Mỹ-Triều, liên Triều. Tuy nhiên, nước này đã không có đề cập nào liên quan.

Tham dự cuộc họp cùng ngày có nhiều cán bộ chủ chốt của miền Bắc, như ông Choe Ryong-hae, nhưng không thấy Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất