Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên hợp quốc đang thảo luận với Bình Nhưỡng về yêu cầu cắt giảm nhân sự thường trú

Tin tức2019-09-06
Liên hợp quốc đang thảo luận với Bình Nhưỡng về yêu cầu cắt giảm nhân sự thường trú

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 5/9 (giờ địa phương) cho biết tổ chức này đang trao đổi với Bắc Triều Tiên về yêu cầu cắt giảm bớt nhân sự trực thuộc Liên hợp quốc, đang thường trú tại miền Bắc, cho tới cuối năm nay.

Trong buổi họp báo định kỳ cùng ngày, ông Dujarric nói rằng số nhân viên Liên hợp quốc đang thường trú tại Bắc Triều Tiên không nhiều. Việc duy trì số nhân sự như hiện nay là rất quan trọng trong việc đảm bảo các hoạt động viện trợ nước uống và lương thực, dinh dưỡng.

Trước đó một ngày, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: Vụ trưởng Vụ Tổ chức quốc tế thuộc bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Chang-min ngày 21/8 đã gửi công văn tới Liên hợp quốc với nội dung nhấn mạnh rằng các chương trình viện trợ của Liên hợp quốc đã không mang lại kết quả mong muốn, do các thế lực thù địch đã lợi dụng các chương trình viện trợ cho mục đích chính trị. Đồng thời, yêu cầu Liên hợp quốc cắt giảm bớt nhân viên thường trú cho tới cuối năm nay.

Cụ thể, miền Bắc yêu cầu cắt giảm số nhân viên thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) từ 6 người xuống còn một đến hai người, và giảm số nhân viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) từ 6 người xuống còn 4 người, và giảm một đến hai nhân viên thường trú của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trong tổng số 13 người như hiện nay.

Ngoài ra, liên quan đến việc miền Bắc quyết định không cử Ngoại trưởng đến tham dự phiên thảo luận của khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc, tổ chức tại New York vào cuối tháng 9, người phát ngôn Dujarric cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres rất kỳ vọng có thể trao đổi với đại diện của Bình Nhưỡng đến tham dự phiên họp sắp tới.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất