Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ lo sợ các đồng minh châu Á tự trang bị vũ khí hạt nhân

Tin tức2019-09-09
Mỹ lo sợ các đồng minh châu Á tự trang bị vũ khí hạt nhân

Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) ngày 6/9 (giờ địa phương) đã cập nhật báo cáo "Vũ khí hạt nhân phi chiến lược", viện dẫn phân tích của nhiều chuyên gia cho rằng các nước đồng minh có thể sẽ cảm thấy cần phải tự trang bị vũ khí hạt nhân, nếu họ mất niềm tin vào năng lực răn đe hạt nhân của Washington. 

Cụ thể, các nước đồng minh mà báo cáo đề cập đến là Nhật Bản và Hàn Quốc. Nguyên do là bởi hai nước này đang phải đối diện với mối đe dọa hạt nhân từ các quốc gia láng giềng như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Cùng ngày, thuyết trình tại trường Đại học Michigan, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã đề cập đến khả năng một số nước ở châu Á sẽ trang bị vũ khí hạt nhân, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, nếu như đàm phán Mỹ-Triều thất bại, trong khi một số báo cáo tại Quốc hội và một số quan chức Chính phủ Mỹ cũng bày tỏ mối lo ngại tương tự.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất