Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Mỹ hứng thú với đề nghị nối lại đàm phán của Bình Nhưỡng

Tin tức2019-09-10
Tổng thống Mỹ hứng thú với đề nghị nối lại đàm phán của Bình Nhưỡng

Trước đề xuất bất ngờ của Bắc Triểu Tiên về việc khôi phục cuộc họp cấp chuyên viên Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 (giờ địa phương) khẳng định cuộc gặp có thể diễn ra bất cứ lúc nào và Washington sẽ theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Tổng thống Trump cho biết đã xem thông cáo mới nhất của Bình Nhưỡng, khẳng định lấy làm hứng thú nếu các cuộc đàm phán được tiến hành. Có thể nói, đây là một tín hiệu phản hồi tích cực từ Tổng thống Mỹ trước đề xuất khởi động lại đàm phán của Bắc Triều Tiên.

Tiếp đó, Tổng thống Trump cho rằng miền Bắc đã không thử hạt nhân và không gây lo ngại về nguy cơ chiến tranh, các đợt thử tên lửa gần đây cũng không phá vỡ lòng tin giữa lãnh đạo hai nước. Như vậy, hơn hai tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hồi cuối tháng 6, bầu không khí nối lại đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên đang được nhanh chóng triển khai trở lại.

Tuy nhiên, với yêu cầu về "phương pháp tính toán mới" mà Bình Nhưỡng đưa ra, khả năng hai bên sẽ tiếp tục có cuộc giằng co, tính toán trong các bước đi cho đến trước khi cuộc họp cấp chuyên viên song phương được khôi phục.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công khai bày tỏ mong muốn khởi động đàm phán cấp chuyên viên với Bắc Triều Tiên, khẳng định đây là "giải pháp sáng tạo". Theo đó, có thể thấy trọng tâm của đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sắp tới sẽ là quá trình để hai bên thống nhất "phương pháp tính toán mới" với "giải pháp sáng tạo". Điều này cho thấy, trước mắt hai bên không có ý kiến trái ngược nhau trong việc cùng ngồi lại để giải một "phương trình" phức tạp.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất