Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bình Nhưỡng muốn khôi phục đàm phán cấp chuyên viên với Washington vào cuối tháng 9

Tin tức2019-09-10
Bình Nhưỡng muốn khôi phục đàm phán cấp chuyên viên với Washington vào cuối tháng 9

Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui, người chịu trách nhiệm về vòng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, chiều ngày 9/9 đã ra một tuyên bố, bày tỏ ý định nối lại đối thoại với Washington. 

Bà Choe cho biết Bình Nhưỡng muốn trao đổi một cách toàn diện với Washington về các vấn đề mà hai bên đã thảo luận từ trước tới nay, vào thời gian và địa điểm thỏa thuận, khoảng cuối tháng này.

Tuy nhiên, Thứ trưởng miền Bắc nêu ra điều kiện là Mỹ phải có "cách tính toán mới", điều mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un từng đề cập vào hồi tháng 4. Theo đó, trong thời gian qua, Mỹ đã có đủ thời gian để tìm ra một "cách tính toán mới", yêu cầu Washington dựa vào đó để mang đề xuất mới đến vòng đàm phán. Nếu Mỹ vẫn tiếp tục đem đến một kịch bản cũ, thì miền Bắc có thể "hạ màn" giao dịch giữa hai bên.

Bà Choe cũng giải thích về sự thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng, cho biết trong thời gian qua, nước này hết sức lưu ý tới việc các quan chức cấp cao của Mỹ liên tiếp đề cập rằng đã sẵn sàng để tổ chức đàm phán với miền Bắc.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên không nói cụ thể "cách tính toán mới" ở đây là gì. Xét tới việc Bình Nhưỡng gần đây liên tục nêu ra vấn đề liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung, thì có thể nước này muốn yêu cầu Washington phải bảo đảm sự an toàn cho thể chế miền Bắc.

Đặc biệt, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 6/9 vừa qua đã đề cập tới biện pháp bảo đảm an toàn cho thể chế Bắc Triều Tiên như một bước đi tương ứng để đổi lấy phi hạt nhân hóa, qua đó thể hiện thái độ khá hòa hảo.

Trong cuộc gặp tại Bàn Môn Điếm vào ngày 30/6, lãnh đạo Mỹ-Triều đã nhất trí khởi động lại đàm phán cấp chuyên viên song phương trong vòng hai đến ba tuần sau đó, nhưng Bắc Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ việc liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung và không chịu khôi phục đối thoại.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất