Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đặc phái viên Hàn-Mỹ điện đàm sau đề xuất đối thoại của Bình Nhưỡng

Tin tức2019-09-10
Đặc phái viên Hàn-Mỹ điện đàm sau đề xuất đối thoại của Bình Nhưỡng

Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ đã điện đàm trao đổi ý kiến sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui thông báo Bình Nhưỡng có ý định khôi phục đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều vào cuối tháng này.

Bộ Ngoại giao cho biết vào sáng ngày 10/9, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun. Hai bên đã trao đổi về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, phương án đạt được tiến triển thực chất vì phi hạt nhân hóa một cách toàn diện và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc; nhất trí sẽ sớm gặp mặt trực tiếp để thảo luận. 

Trước đó, vào ngày 9/9, Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc đã ra một tuyên bố, bày tỏ ý định trao đổi toàn diện với Mỹ về các vấn đề mà hai bên đã thảo luận từ trước tới nay, vào thời gian và địa điểm được thống nhất trong cuối tháng 9. Trong đó, Thứ trưởng Choe tỏ ý tin tưởng Washington sẽ mang đến vòng đàm phán một đề xuất dựa trên "cách tính toán mới", phù hợp với lợi ích của cả đôi bên và Bình Nhưỡng có thể chấp thuận. Động thái này khiến dư luận kỳ vọng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sẽ chính thức được nối lại sau một thời gian bế tắc kể từ cuộc gặp thượng đỉnh tại Bàn Môn Điếm hồi cuối tháng 6.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất