Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thảo luận viện trợ gạo cho miền Bắc không suôn sẻ

Tin tức2019-09-16
Thảo luận viện trợ gạo cho miền Bắc không suôn sẻ

Liên quan tới dự án viện trợ nhân đạo 50.000 tấn gạo sản xuất trong nước cho Bắc Triều Tiên thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP), Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min trong buổi họp báo thường kỳ ngày 16/9 cho biết quá trình thảo luận giữa WFP và miền Bắc đang diễn ra không thuận lợi, không đạt được tiến triển nào mới. Như vậy, mục tiêu hoàn tất viện trợ gạo cho miền Bắc vào cuối tháng 9 coi như không thể hoàn thành. 

Bộ Thống nhất sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thảo luận giữa WFP và Bình Nhưỡng, trao đổi với Chương trình lương thực thế giới và các ban ngành hữu quan Chính phủ để đưa ra lập trường về vấn đề viện trợ gạo.

Tuy nhiên, Phát ngôn viên Lee khẳng định Bộ Thống nhất không đề ra thời hạn nhất định để yêu cầu Bắc Triều Tiên đưa ra lập trường chính thức về việc có nhận gạo viện trợ hay không.

Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế đang tích cực rà soát ảnh hưởng từ thiệt hại do cơn bão số 13 "Lingling" càn quét bán đảo Hàn Quốc gần đây, tới vấn nạn thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên. 

Mặt khác, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, cùng ngày bày tỏ lo ngại về sản lượng lương thực bị sụt giảm mạnh do bão "Lingling", kêu gọi người dân dốc toàn lực để thu hoạch vụ mùa thu năm nay.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất