Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Chủ nghĩa xã hội ở Bắc Triều Tiên chỉ còn là hình thức"

Tin tức2019-09-20
"Chủ nghĩa xã hội ở Bắc Triều Tiên chỉ còn là hình thức"

Tạp chí Time của Mỹ ngày 18/9 (giờ địa phương) đưa tin cựu Công sứ Bắc Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho phát biểu rằng miền Bắc chỉ còn "khung xương" là chủ nghĩa xã hội, còn "cơ thể" đã chuyển sang chủ nghĩa tư bản. Ông Thae nhận định chủ nghĩa vật chất tới một lúc nào đó sẽ mang đến sự thay đổi tại miền Bắc.

Trong bài phỏng vấn với Time gần đây tại Đài Loan, cựu Công sứ Thae cho biết thế hệ "millennium", chỉ những người trẻ sinh từ những năm 1980 tới năm 2000, tại miền Bắc không quan tâm tới các nội dung văn hóa chủ nghĩa xã hội, chính trị, mà chỉ quan tâm tới điện ảnh, phim truyền hình Mỹ, Hàn Quốc. Tầm nhìn của họ giờ đây gắn với vật chất hơn là tư tưởng.

Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu nội bộ miền Bắc sẽ có thử nghiệm sự thay đổi nào hay không, ông Thae chỉ trả lời rằng "vẫn chưa tới lúc".

Ông này cho biết trong bộ máy lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, chỉ duy nhất có Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un là ngoài 30 tuổi, những người xung quanh ông Kim đều là ngoài 60, đến 70, 80 tuổi. Quyền lực khổng lồ vẫn đang nằm trong tay những "thế hệ thứ hai". Nhưng theo cựu Công sứ miền Bắc, sau 10 đến 20 năm nữa, khi thế hệ thứ ba nắm trong tay quyền lực, thì họ sẽ "dũng cảm bước ra đường".

Tuy nhiên, ông Thae nhận định không có khả năng Chủ tịch Kim sẽ chấp nhận cải cách, dù ông là nhà lãnh đạo thuộc thế hệ thứ ba trong bộ máy chính quyền miền Bắc. Đó là bởi nhà lãnh đạo này muốn tiếp tục duy trì quyền lực cho gia tộc họ Kim. Theo cựu Công sứ Thae, sự thay đổi cuối cùng của Bắc Triều Tiên chính là sự sụp đổ của gia tộc nhà lãnh đạo họ Kim.

Đánh giá về đàm phán Mỹ-Triều, ông Thae nhận định Tổng thống Donald Trump đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Trong khi Tổng thống Mỹ chưa nhận được bất cứ bước đi quan trọng nào từ Bình Nhưỡng, thì nhà lãnh đạo miền Bắc lại có thể tránh được nguy cơ bị Washington tấn công quân sự và cấm vận thêm, củng cố tính hợp pháp cho quyền lãnh đạo của mình.

Ông Thae Yong-ho tiếp tục khẳng định Chủ tịch Kim Jong-un hoàn toàn không có ý định phi hạt nhân hóa. Chủ tịch miền Bắc chỉ đang chơi trò "câu giờ", con đường duy nhất để nước này trở thành quốc gia sở hữu hạt nhân như Ấn Độ hay Pakistan.​

Cựu Công sứ Thae đã cùng gia đình xin tị nạn tại Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2016.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất