Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bình Nhưỡng gián tiếp từ chối họp thượng đỉnh Nhật-Triều

Tin tức2019-09-20
Bình Nhưỡng gián tiếp từ chối họp thượng đỉnh Nhật-Triều

Đại sứ phụ trách đàm phán bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản của Bắc Triều Tiên Song Il-ho cho rằng phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có nội dung mong muốn hội đàm thượng đỉnh vô điều kiện với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, là bất hợp lý.

Ông Shingo Kanemaru, con trai của cố Phó Thủ tướng Nhật Bản Shin Kanemaru, đã dẫn đầu đoàn đại biểu hữu nghị Nhật-Triều đến thăm miền Bắc. Trước khi lên đường về nước, ông này đã gặp gỡ Phó trưởng Ban Quốc tế đảng Lao động Bắc Triều Tiên Ryu Myong-son và Đại sứ Song. 

Trả lời phỏng vấn báo giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 19/9, ông Kanemaru cho biết Đại sứ Song đã chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Abe như trên. Trên thực tế, có thể hiểu đây là một lời khước từ đề xuất tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều. 

Theo ông Kanemaru, Đại sứ Song còn khẳng định hoàn toàn không có một thảo luận ngoại giao nào giữa Bình Nhưỡng và Tokyo. Ngoài ra, miền Bắc còn nhấn mạnh đến điều kiện để bình thường hóa quan hệ Triều-Nhật, chính là việc giải quyết một cách thành ý các vấn đề lịch sử.

Ông Kanemaru cho biết vì đây là nội dung chuyến thăm của một tổ chức dân sự, nên sẽ không có nghĩa vụ phải báo cáo lại phản ứng của miền Bắc lên Chính phủ Nhật Bản, nhưng để ngỏ sẽ truyền đạt lại nếu được yêu cầu.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất