Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

WP chỉ ra lỗ hổng trong lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc

Tin tức2019-10-14
WP chỉ ra lỗ hổng trong lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc

Tờ Bưu điện Washington (WP) của Mỹ ngày 13/10 (giờ địa phương) đưa tin, nước Cộng hòa Abkhazia nằm gần khu vực biển Đen đang lợi dụng lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc (UN), cho phép các lao đông miền Bắc kiếm ngoại hối tại nước này.

Tờ Bưu điện Washington đã đưa tin về các lao động Bắc Triều Tiên đang làm việc tại công trường xây dựng ở Abkhazia, phân tích rằng Abkhazia là nơi thuận tiện để các lao động miền Bắc tránh bị trục xuất về nước theo nghị quyết cấm vận của Liên hợp quốc.

Abkhazia vốn là một phần lãnh thổ của Gruzia theo luật pháp quốc tế. Năm 2008, quốc gia này đã tuyên bố ly khai khỏi Gruzia, trở thành nước độc lập sau cuộc xâm chiếm của Nga năm 2009. Mặc dù đã tuyên bố độc lập, chỉ một vài nước, trong đó có Nga, công nhận Abkhazia là một quốc gia độc lập. Nước này cũng đã gia  nhập Liên hợp quốc.

Abkhazia không có nghĩa vụ phải thực hiện lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc, nên Nga đang lợi dung nước này để gửi các lao động miền Bắc kiếm ngoại hối ở nước ngoài.

Năm 2017, Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết cấm vận với Bắc Triều Tiên, yêu cầu trục xuất tất cả lao động miền Bắc đang làm việc ở nước ngoài về nước cho đến cuối năm 2019, nhằm chặn nguồn vốn đầu tư phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo đó, lao động miền Bắc đang làm việc tại Nga đã giảm từ 40.000 xuống 10.000 người. Nga dự định cho hồi hương số lao động miền Bắc còn lại cho tới ngày 22/12 tới.

Các chuyên gia nhận định rằng Nga đang âm mưu giấu các lao động Bắc Triều Tiên ở Abkhazia.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất