Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thảo luận phương án hai miền Nam-Bắc đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023

Tin tức2019-10-17
Thảo luận phương án hai miền Nam-Bắc đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu đã có cuộc gặp ba bên với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Bắc Triều Tiên để thảo luận phương án hai miền Nam-Bắc đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc ngày 16/10 cho biết Chủ tịch Chung Mong-gyu đã gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Bắc Triều Tiên Kim Jang-san ngày 15/10 tại sân vận động Kim Nhật Thành, nơi diễn ra trận đấu vòng loại thứ hai giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022 giữa hai miền Nam-Bắc. Tại đây, ba bên đã thảo luận phương án Seoul và Bình Nhưỡng đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023.

Hồi tháng 2 vừa qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề xuất với KFA phương án để hai miền Nam-Bắc đồng tổ chức Giải vô địch. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã tiến hành công tác chuẩn bị để đăng cai sự kiện này với Bắc Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn báo giới trước khi lên đường sang Bình Nhưỡng cùng đội tuyển bóng đá Hàn Quốc, Chủ tịch Chung Mong-gyu cũng bày tỏ hy vọng sẽ gặp gỡ các quan chức thuộc Liên đoàn bóng đá miền Bắc, cũng như quan chức Chính phủ nước này. Ông Chung đánh giá tích cực về năng lực cạnh tranh nếu hai miền Nam-Bắc đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm sau.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất