Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Khó dự đoán thời điểm diễn ra vòng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều thứ hai

Tin tức2019-10-23
Khó dự đoán thời điểm diễn ra vòng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều thứ hai

Trong cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 4 và 5/10, Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn chưa đạt tới bước thảo luận cụ thể phương án gỡ bỏ lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên. 

Khi đó, phía Mỹ đã bày tỏ lập trường với phái đoàn miền Bắc, song chưa đưa ra biện pháp cụ thể về việc gỡ bỏ trừng phạt. Hầu hết thời gian đàm phán, Đặc phái viên phụ trách chính sách miền Bắc thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun chỉ tập trung giải thích lập trường. Còn phái đoàn Bắc Triều Tiên cũng nhắc lại lập trường cơ bản vào những phút cuối cùng của đàm phán.

Lập trường của Bình Nhưỡng trong cuộc họp cấp chuyên viên có nội dung tương tự với thông cáo Đại sứ lưu động Kim Myong-gil đưa ra ngay sau khi kết thúc đàm phán. Trong thông cáo, Đại sứ Kim cho biết cuộc họp không mang lại kết quả gì, đồng thời cho rằng miền Bắc chỉ phi hạt nhân hóa sau khi đã loại bỏ được tất cả những yếu tố uy hiếp đến sự an toàn và cản trở sự phát triển của nước này.

Trước đề xuất tổ chức vòng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều lần thứ hai sau hai tuần của Thụy Điển, Mỹ đã đồng ý ngay, trong khi Bắc Triều Tiên vẫn chưa đưa ra quyết định rõ ràng nào. Do đó, khó có thể dự đoán thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.

Dù vậy, Bình Nhưỡng cũng không thể hiện thái độ từ chối đối thoại, nên Chính phủ Hàn Quốc nhận định cần quan sát thêm phản ứng của miền Bắc một thời gian nữa.

Trong bối cảnh này, Đặc phái viên Chính phủ Thụy Điển Kent Rolf Magnus Harsted ngày 23/10 đã gặp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon, thảo luận phương án nối lại đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều. Đặc phái viên Harsted dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa trong hai ngày tới.

Chính phủ Hàn Quốc và Thụy Điển hiện đang thảo luận về việc hỗ trợ tổ chức đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều trong thời gian tới.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất