Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc khẳng định tôn trọng chủ quyền của Hàn Quốc

Tin tức2019-10-23
Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc khẳng định tôn trọng chủ quyền của Hàn Quốc

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ngày 23/10 đã ra thông cáo báo chí về việc ra vào và duy trì kiểm soát tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), khẳng định cơ quan này tôn trọng toàn diện chủ quyền của Hàn Quốc, và vẫn đang tuân thủ đúng Hiệp định đình chiến, làm tròn trách nhiệm. Cơ quan này nhấn mạnh đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ và thiết lập niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc, hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc trên mọi phương diện, hỗ trợ những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì an toàn, hòa bình trong hơn 65 năm qua.  

Bộ Tư lệnh bác bỏ việc có ý kiến cho rằng cơ quan này đang không cấp phép cho một số trường hợp ra vào DMZ vì mục đích phi quân sự. Bộ Tư lệnh lấy dẫn chứng rằng, kể từ sau năm 2018, Bộ đã tiếp nhận hơn 2.220 trường hợp đăng ký xin ra vào DMZ, và đã cho phép 93% đơn đăng ký. Bộ chỉ không cấp phép với những đơn đăng ký thiếu hồ sơ hoặc thông tin cần thiết, hoặc những trường hợp xin ra vào khu vực không an toàn bên trong DMZ.

Trong năm 2019, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã hai lần cấp phép ra vào DMZ liên quan tới công tác phòng dịch tả lợn châu Phi và vận chuyển thuốc trị cúm Tamiflu trong chưa đầy 24 tiếng.

Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2018, Bộ Tư lệnh đã hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc hoàn thiện hồ sơ miễn cấm vận cho các trường hợp ra vào DMZ, phục vụ công tác khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều.

Trước đó, trong buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội ngày 21/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul chỉ ra rằng cần hoàn thiện cơ chế hiện hành về quy định cấp phép của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc với các trường hợp ra vào DMZ không vì mục đích quân sự.

Chính phủ cho biết đang thảo luận chặt chẽ với Bộ Tư lệnh về việc đơn giản hóa thủ tục ra vào Khu phi quân sự liên Triều.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất