Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên chỉ trích gay gắt kế hoạch tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ

Tin tức2019-11-07
Bắc Triều Tiên chỉ trích gay gắt kế hoạch tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ

Bắc Triều Tiên đang phản đối gay gắt kế hoạch tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ vào tháng 12 tới.

Cựu Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kwon Jong-gun ngày 6/11 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa "Đại sứ lưu động", chỉ trích cuộc tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ. Ông Kwon từng tham dự đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều ngày 5/10 vừa qua tại Stockholm, Thụy Điển.

Trước đó, Washington từng cam kết sẽ dừng tập trận với Hàn Quốc sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Nhưng chỉ một tháng sau khi đàm phán cấp chuyên viên tại Stockholm đổ bể, nước này lại công bố kế hoạch nối lại cuộc tập trận chung vào tháng 12 tới. Đại sứ Kwon cho rằng việc này không khác nào lời tuyên chiến với miền Bắc. 

Theo ông Kwon, hành động này của Mỹ đã dội gáo nước lạnh vào hy vọng đối thoại Mỹ-Triều hiện đang rất mong manh, khiến không khí đối đầu trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực thêm căng thẳng. Ông Kwon đánh giá kế hoạch nối lại tập trận của Mỹ là một hành động cực kỳ khiêu khích và nguy hiểm, đồng thời khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ không tiếp tục ngồi yên theo dõi các động thái quân sự liều lĩnh của Washington.

Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung trên không "Vigilant Ace" vào tháng 12 hàng năm kể từ năm 2015. Tuy nhiên, năm ngoái, hai nước quyết định hoãn tập trận nhằm hỗ trợ cho những nỗ lực ngoại giao giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã phát biểu cuộc tập trận năm nay, dù điều chỉnh tên gọi hay không, sẽ được tiến hành để duy trì phòng thủ liên quân vững chắc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất