Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông Bắc Triều Tiên nhấn mạnh quan hệ hữu nghị với Việt Nam

Tin tức2019-11-13
Truyền thông Bắc Triều Tiên nhấn mạnh quan hệ hữu nghị với Việt Nam

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng lao động Bắc Triều Tiên, ngày 13/11 đăng tải bài viết với nhan đề "Thành quả bất diệt trong lịch sử quan hệ hữu nghị Triều-Việt", trong đó đánh giá việc cố Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh thăm Bắc Triều Tiên năm 1957, và cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành thăm Việt Nam hai lần năm 1957 và 1964, đã phần nào giúp quan hệ song phương thêm gắn bó, thân thiết. 

Báo Lao động nhấn mạnh lập trường nhất quán của Đảng và Chính phủ miền Bắc là tiếp tục kế thừa và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị song phương. Người dân Bắc Triều Tiên luôn ủng hộ đấu tranh xã hội chủ nghĩa và coi trọng mối quan hệ giữa hai nước.
 
Bên cạnh đó, hai nước Việt Nam và Bắc Triều Tiên đang tổ chức nhiều sự kiện đa dạng nhân kỷ niệm 55 năm chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Ngày 11/11 vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Bắc Triều Tiên cùng các nhân viên Đại sứ quán đã tới thăm một trường mẫu giáo ở thủ đô Bình Nhưỡng và tham quan "Lớp Hồ Chí Minh", đặt theo tên cố Chủ tịch Việt Nam. Ngày 12/11, Đại sứ quán Việt Nam còn mời Hiệu trưởng trường Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành kiêm Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bắc Triều Tiên-Việt Nam Choe Sang-gon tới trụ sở Đại sứ quán tham dự tiệc kỷ niệm.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Bắc Triều Tiên và Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, năm 1978, Việt Nam tấn công chính quyền thân Trung Quốc của Campuchia đã khiến quan hệ giữa hai nước trở nên lạnh nhạt. 

Sau đó, Chính phủ Việt Nam thông qua chính sách đổi mới, mở cửa, thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, càng gia tăng khoảng cách với Bắc Triều Tiên. Hai nước dần khôi phục quan hệ từ năm 2000. Gần đây, hai bên đang tích cực hâm nóng quan hệ sau khi Chủ tịch Kim Jong-un hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo Việt Nam nhân chuyến thăm Hà Nội, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai hồi cuối tháng 2.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất