Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên đánh giá tích cực phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về tập trận Hàn-Mỹ

Tin tức2019-11-15
Bắc Triều Tiên đánh giá tích cực phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về tập trận Hàn-Mỹ

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol ngày 14/11 đánh giá việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper để ngỏ khả năng thu hẹp cuộc tập trận chung trên không Hàn-Mỹ là một nỗ lực tích cực nhằm vực dậy động lực đối thoại Mỹ-Triều, phản ánh suy nghĩ của Tổng thống Donald Trump.

Ông Kim nhận định phát biểu của Bộ trưởng Esper mang một trong hai hàm ý, hoặc là Mỹ sẽ rút khỏi cuộc tập trận, hoặc là sẽ tự hoãn cuộc tập trận này.

Tuy nhiên, quan chức miền Bắc cũng đe dọa nếu có động thái khiêu khích, Mỹ sẽ phải hứng chịu một cú sốc khôn lường .

Mặt khác, miền Bắc cũng đặt ra điều kiện nối lại đàm phán Mỹ-Triều. Thông qua một tuyên bố dưới danh nghĩa "Đại sứ lưu động" Bộ Ngoại giao Kim Myong-gil, nước này yêu cầu Washington đưa ra đối sách căn bản để rút lại những chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Miền Bắc đánh giá việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh, hay mở văn phòng liên lạc ở mỗi nước, chỉ là những vấn đề phụ, không có giá trị lớn.

Gần đây, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã đề xuất nối lại đàm phán Mỹ-Triều vào tháng sau tại một nước thứ ba. Việc Bắc Triều Tiên ra liên tiếp hai tuyên bố cho thấy nước này có khả năng nối lại đối thoại với Washington nếu Mỹ dừng tập trận chung với Hàn Quốc và rút lại các chính sách thù địch với nước này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất