Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Miền Bắc đe dọa tự phá dỡ hạ tầng của miền Nam tại núi Geumgang

Tin tức2019-11-15
Miền Bắc đe dọa tự phá dỡ hạ tầng của miền Nam tại núi Geumgang

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/11 đưa tin nước này đã gửi "tối hậu thư" cho Hàn Quốc vào ngày 11/11, với nội dung nếu miền Nam không đồng ý yêu cầu phá dỡ hạ tầng tại núi Geumgang, Bifnh Nhưỡng sẽ coi như Seoul đã từ bỏ những hạ tầng này, và sẽ tự tiến hành phá dỡ. Tuy nhiên, đến giờ miền Nam vẫn chưa đưa ra lập trường. 

Trước đó, trong bức điện lần hai gửi Bắc Triều Tiên ngày 5/11, Hàn Quốc đề xuất tổ chức thăm miền Bắc để hai bên tiến hành kiểm tra chung các hạ tầng tại núi Geumgang, nhưng Bình Nhưỡng đã từ chối đề xuất này.

Hãng truyền thông Bắc Triều Tiên nhấn mạnh nước này sẽ phát triển núi Geumgang trở thành một danh thắng du lịch tầm cỡ thế giới, không liên quan đến miền Nam. Miền Bắc đã truyền đạt rõ ràng lập trường "cái cũ phải nhường chỗ cho cái mới" với Hàn Quốc, nhưng cơ quan chức năng của miền Nam vẫn không chấp nhận yên cầu. KCNA nhấn mạnh núi Geumgang không phải "tài sản chung" của hai miền, cũng không phải  biểu tượng của hợp tác, hòa giải liên Triều.

Miền Bắc cho biết nước này hoàn toàn có thể tự ý xử lý các hạ tầng do miền Nam xây dựng trên núi Geumgang theo Luật đặc khu núi Geumgang. Nhưng xét tới mối quan hệ giữa hai bên trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên mới yêu cầu Hàn Quốc tự tiến hành phá dỡ tài sản của mình.

Ngày 25/10, Bắc Triều Tiên đã gửi điện cho Bộ Thống nhất và công ty lữ hành Hyundai Asan, đơn vị sở hữu hạ tầng tại núi Geumgang, đề xuất thảo luận qua văn bản về việc phá dỡ hạ tầng của miền Nam. Mặc dù Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức họp cấp chuyên viên liên Triều để tìm giải pháp khác, nhưng Bắc Triều Tiên đã hai lần từ chối vào ngày 29/10 và 6/11 vừa qua.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất