Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ vẫn tập trung đạt tiến triển với cam kết Singapore

Tin tức2019-11-15
Mỹ vẫn tập trung đạt tiến triển với cam kết Singapore

Sau khi Bắc Triều Tiên đánh giá tích cực phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, ngỏ ý muốn nối lại đàm phán, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Washington.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS về khả năng diễn ra đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều cuối năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn đang tập trung để đạt được tiến triển với "cam kết Singapore".

Nội dung "cam kết Singapore" là chuyển đổi quan hệ Mỹ-Triều, xây dựng hòa bình vĩnh viễn và phi hạt nhân hóa toàn diện. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí những nội dung này tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời câu hỏi liệu Mỹ sẽ đưa ra "phương án mới" trong trường hợp đàm phán Mỹ-Triều được nối lại hay không. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đề cập tới khả năng điều chỉnh cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ có thể coi là câu trả lời của Mỹ đối với yêu cầu rút lại chính sách thù địch của Bắc Triều Tiên.

Trước đó, sau thất bại của hội đàm cấp chuyên viên Mỹ-Triều ngày 5/10 tại Stockholm (Thụy Điển) Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao miền Bắc Kim Myong-gil nêu điều kiện Mỹ phải dừng tập trận chung với Hàn Quốc thì hai bên mới có thể thảo luận bước phi hạt nhân hóa tiếp theo. Do đó, nhiều khả năng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sẽ được nối lại trong năm nay.

Trong tuần sau, nhiều quan chức cấp cao về ngoại giao, an ninh của Hàn Quốc, như Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul, sẽ thăm Mỹ, dự kiến thảo luận các phương án thúc đẩy quan hệ liên Triều, như nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang.
     
Hiện tại, Mỹ đang tập trung vào các cuộc điều trần luận tội Tổng thống Donald Trump, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên không còn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Mỹ vẫn đang nỗ lực tìm ra điểm chung, vực dậy động lực đàm phán phi hạt nhân hóa.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất