Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Donald Trump hối thúc Chủ tịch Kim Jong-un nhanh chóng hành động

Tin tức2019-11-18
Tổng thống Donald Trump hối thúc Chủ tịch Kim Jong-un nhanh chóng hành động

Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 (giờ địa phương) đã hối thúc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhanh chóng hành động để đạt thỏa thuận với Mỹ.   

Cụ thể, Tổng thống Trump khẳng định ông là người duy nhất có khể đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến nơi cần đến, và hứa hẹn sẽ sớm gặp lại Chủ tịch Kim.

Động thái của người đứng đầu Nhà Trắng cho thấy mong muốn hai nước nhanh chóng đàm phán, nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, vì một đất nước Bắc Triều Tiên thịnh vượng, không sở hữu hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump đưa ra thông điệp trên chỉ 10 tiếng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ thông báo hoãn cuộc tập trận quân sự trên không, vốn dự kiến diễn ra trong tháng 11 này. Thông điệp của ông Trump được cho là vừa khích lệ vừa gây áp lực, yêu cầu miền Bắc nối lại đàm phán để đáp lại thiện chí của Mỹ về quyết định hoãn tập trận quân sự với Hàn Quốc.

Do đó, khả năng cao hai nước Mỹ-Triều sẽ sớm nối lại đàm phán cấp chuyên viên song phương. Hạn chót cho đàm phán mà Bình Nhưỡng đơn phương đưa ra là cuối tháng 12 năm nay. Mặc dù, Tổng thống Trump một mặt hối thúc Chủ tịch Kim Jong-un nhanh chóng hành động, song bản thân ông cũng đang đối mặt với tình hình chính trị không mấy suôn sẻ trong nội bộ nước Mỹ. Trong cuộc bầu cử thống đốc bang ngày 16/11 (giờ địa phương), đảng cầm quyền Cộng hòa đã bất ngờ để thua đảng Dân chủ ở bang Louisiana, nơi được xem là "thủ phủ" của đảng Cộng hòa.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất