Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên thăm Nga

Tin tức2019-11-19
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên thăm Nga

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/11 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui cùng ngày đã dẫn đầu phái đoàn ngoại giao lên đường thăm Nga. Tuy nhiên, KCNA không đề cập rõ mục đích hay lịch trình chuyến thăm.

Thông qua tài khoản Facebook, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Nga cũng cho biết Đại sứ Nga tại miền Bắc Alexander Matsegora đã tiễn Thứ trưởng Choe Son-hui lên đường thăm Nga tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, và đăng kèm bức ảnh Đại sứ Matsegora chụp cùng Thứ trưởng Choe.

Trước đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cũng đưa tin về chuyến thăm Nga của Thứ trưởng miền Bắc, nhưng cho rằng mục đích chuyến thăm không được tiết lộ. Kyodo dự đoán Thứ trưởng Choe Son-hui có thể sẽ trao đổi ý kiến với Mat-xcơ-va về triển vọng đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.

Nhiều phân tích cho rằng có thể miền Bắc đang phô trương quan hệ chặt chẽ với nước đồng minh Nga, gây áp lực buộc Mỹ thay đổi thái độ và nhanh chóng nối lại đàm phán, trong bối cảnh thời hạn Bình Nhưỡng yêu cầu Washington đưa ra phương án mới cho đàm phán phi hạt nhân hóa là hết tháng 12 năm nay.

Ngày 5/10 vừa qua, Mỹ và Bắc Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên song phương tại Stockholm (Thụy Điển), song không đạt kết quả rõ ràng nào. Sau đó, Nga thể hiện quyết tâm thực hiện vai trò trung gian thúc đẩy đàm phán Mỹ-Triều, như mời cả hai nước tham dự "Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân Mat-xcơ-va 2019" hồi đầu tháng 11. Phía Bắc Triều Tiên đã cử Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Jo Chol-su, và Mỹ cử Đặc phái viên về vấn đề Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mark Lambert tham dự sự kiện trên, song được biết quan chức Mỹ-Triều đã không có bất cứ cuộc gặp riêng nào.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất