Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên tiếp tục hối thúc Mỹ rút lại các chính sách thù địch

Tin tức2019-11-19

Bắc Triều Tiên ngày 19/11 đã có phản ứng đầu tiên sau khi quân đội Hàn-Mỹ công bố hoãn cuộc tập trận chung trên không trong tháng này.

Nối tiếp tuyên bố ngày 14/11, chính quyền miền Bắc tiếp tục ra tuyên bố dưới danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương Kim Yong-chol, Bình Nhưỡng yêu cầu Washington rút khỏi, hoặc dừng hoàn toàn cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Đặc biệt, tuyên bố nhấn mạnh Mỹ "đừng mơ" về đàm phán phi hạt nhân hóa cho đến khi nước này chịu rút lại các chính sách thù địch với miền Bắc.

Nội dung tuyên bố lần này cứng rắn hơn hẳn so với tuyên bố ngày 14/11. Khi đó, miền Bắc đánh giá phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper về việc điều chỉnh cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là một "nỗ lực tích cực" của Washington.

Giới phân tích cho rằng thái độ cứng rắn lần này của miền Bắc có mục đích buộc Mỹ phải nhượng bộ nhiều hơn, dừng tập trận chung với Hàn Quốc, đổi lấy việc Bình Nhưỡng quay trở lại vòng đàm phán phi hạt nhân hóa.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul đang trong chuyến thăm Mỹ đã có cuộc gặp với ông Stephen Biegun, người được chỉ định là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Quan chức hai nước đã thảo luận sâu rộng các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Mỹ-Triều, liên Triều, nhằm vực dậy động lực đàm phán Mỹ-Triều hiện đang trong tình trạng bế tắc. Đặc biệt, Bộ trưởng Kim đã trình bày cụ thể sáng kiến của Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang, miền Bắc. Tuy nhiên, ông Kim nhấn mạnh cần tiếp tục thảo luận thêm về vấn đề này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất