Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc và UNESCO nhất trí nỗ lực đưa DMZ trở thành di sản thế giới

Tin tức2019-11-20
Hàn Quốc và UNESCO nhất trí nỗ lực đưa DMZ trở thành di sản thế giới

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Park Yang-woo ngày 19/11 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm song phương với Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azoulay tại trụ sở cơ quan này ở Paris (Pháp).   

Tại đây, Bộ trưởng Park đề nghị UNESCO quan tâm, hỗ trợ tích cực để Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có thể đồng đăng ký Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) trở thành di sản thế giới. 

Bộ trưởng Park nhấn mạnh DMZ là biểu tượng quốc gia bị chia cắt duy nhất còn tồn tại trên thế giới. Việc công nhận DMZ là di sản thế giới hoàn toàn phù hợp với tinh thần của UNESCO.

Bà Azoulay chia sẻ khi hai miền Nam-Bắc đồng đăng ký đấu vật (Ssireum) thành di sản thế giới, bà đã rất tự hào về vai trò quan trọng của UNESCO. Bà đồng ý với phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9 vừa qua, đó là DMZ có thể trở thành biểu tượng của hòa bình thay vì sự chia cắt như trong quá khứ. Tổng giám đốc UNESCO hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận cụ thể về kế hoạch đăng ký với phía Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Moon đã đề xuất xây dựng DMZ trở thành khu vực hòa bình quốc tế, và tuyên bố sẽ cùng Bắc Triều Tiên đồng đăng ký DMZ trở thành di sản thế giới của UNESCO.

Bộ trưởng Park cũng đề nghị UNESCO phối hợp trong quá trình đăng ký một số di sản khác như bãi bùn Hàn Quốc (Korea Tidal Flat - Getbol). Hai bên cũng đã thảo luận phương án tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. UNESCO sẽ đưa ra quyết định có công nhận di sản này hay không trong kỳ họp thứ 44 của Ủy ban di sản thế giới tại thành phố Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) vào tháng 7 năm sau.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất