Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Đưa vấn đề hạt nhân ra khỏi bàn đàm phán Mỹ-Triều trong tương lai"

Tin tức2019-11-21
"Đưa vấn đề hạt nhân ra khỏi bàn đàm phán Mỹ-Triều trong tương lai"

Đang trong chuyến thăm Mat-xcơ-va, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/11. Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc họp, bà Choe phát biểu các cuộc thảo luận liên quan đến hạt nhân sẽ được đưa ra khỏi bàn đàm phán trong tương lai. Nếu Mỹ muốn tiếp tục đối thoại thì phải rút lại toàn bộ các chính sách thù địch với miền Bắc trước.

Trả lời câu hỏi về khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba, bà Choe cho rằng đây là vấn đề của hai nhà lãnh đạo, bà không đủ thẩm quyền đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, nếu Mỹ vẫn duy trì các chính sách thù địch thì lãnh đạo hai nước sẽ không thể gặp nhau theo hình thức này. Đặc biệt, Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc nhấn mạnh nước này không hứng thú với cả hội đàm thượng đỉnh lẫn hội đàm cấp cao với Mỹ.

Bà Choe bác bỏ khả năng đã tiếp xúc với quan chức Mỹ trong thời gian thăm Nga. Thứ trưởng miền Bắc cho biết trong hội đàm với quan chức Nga, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ hợp tác chiến lược song phương, không thảo luận về đàm phán Mỹ-Triều.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất