Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên cảnh báo sẽ "hành động tương ứng" nếu Mỹ sử dụng vũ lực

Tin tức2019-12-05
Bắc Triều Tiên cảnh báo sẽ "hành động tương ứng" nếu Mỹ sử dụng vũ lực

Đêm 4/12, Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên Pak Jong-chon (tương đương Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc). Trong đó, miền Bắc nhấn mạnh nếu Mỹ sử dụng vũ lực với Bắc Triều Tiên thì nước này cũng sẽ nhanh chóng có "hành động tương ứng".

Ngày 3/12 (giờ địa phương), tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại London (Anh), Tổng thống Donald Trump phát biểu Washington có thể sử dụng biện pháp quân sự với Bình Nhưỡng nếu cần thiết.

Trong tuyên bố trên, Tổng tham mưu trưởng Pak Jong-chon bày tỏ thất vọng về phát ngôn của lãnh đạo Nhà Trắng. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, Tư lệnh tối cao quân đội miền Bắc, cũng hết sức "khó chịu". Những lời lẽ huênh hoang của Tổng thống Mỹ có thể gây tổn thương mạnh mẽ đến đối phương.

Ông Pak nhấn mạnh sử dụng vũ lực không phải đặc quyền riêng của Mỹ. Nếu Bắc Triều Tiên sử dụng các biện pháp quân sự thì Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp.

Cả Bắc Triều Tiên và Mỹ đều đang thể hiện lập trường cứng rắn với đối phương, trong bối cảnh thời hạn đàm phán Mỹ-Triều mà Bình Nhưỡng đưa ra là cuối năm nay đang tới gần. Ngoài ra, tuyên bố lần này còn nhấn mạnh "vật đảm bảo duy nhất" ngăn cản xung đột giữa hai bên chính là quan hệ thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo, và tiết lộ khả năng hai nước đang đàm phán gấp rút.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Park Jong-chon là một trong những nhân vật tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un trong chuyến thăm núi Baekdu miền Bắc công bố ngày 4/12. Bắc Triều Tiên sẽ triệu tập hội nghị toàn thể của Ủy ban trung ương đảng Lao động cuối tháng này, dự kiến đưa ra quyết định về "hướng đi mới".

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất