Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Mỹ: "Bắc Triều Tiên sẽ mất tất cả nếu thực hiện các hành vi thù địch"

Tin tức2019-12-09
Tổng thống Mỹ: "Bắc Triều Tiên sẽ mất tất cả nếu thực hiện các hành vi thù địch"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường mức độ cảnh cáo đối với Bắc Triều Tiên. 

Trước khi miền Bắc tuyên bố đã thực hiện một vụ thử nghiệm trọng đại tại bãi thử tên lửa xã Dongchang, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, Tổng thống Trump khẳng định Bình Nhưỡng sẽ phải "ngạc nhiên" nếu tiếp tục các hành vi thù địch. 

Ngay sau khi Bắc Triều Tiên công bố sự việc trên, ngày 8/12 (giờ địa phương), ông Trump lại một lần nữa cảnh cáo miền Bắc sẽ "mất tất cả" nếu hành động theo hướng thù địch.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2/12 vừa qua, lãnh đạo Nhà Trắng đã gửi thông điệp cảnh cáo mạnh mẽ, để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự với miền Bắc.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn hai lần liên hệ vấn đề Bắc Triều Tiên với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm sau. Ông Trump khẳng định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un không muốn phá vỡ quan hệ đặc biệt với Tổng thống Mỹ, và cũng không muốn gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Theo kết quả đàm phán Mỹ-Triều thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã ngừng các hành động đe dọa trực tiếp tới nước Mỹ như thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Tuy nhiên, nếu miền Bắc tái triển khai các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ sang năm, động thái này có thể tác động mạnh tới cuộc bầu cử, bởi Tổng thống Trump vẫn luôn tự hào rằng việc Bình Nhưỡng ngừng các động thái khiêu khích là một thành quả lớn trong nhiệm kỳ của ông.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định Chủ tịch Kim là một người hết sức thông minh. Ông Trump cũng nhắc lại thỏa thuận hai bên đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất ở Singapore năm 2018, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần thực hiện phi hạt nhân hóa.

Những phát biểu trên của Tổng thống Trump được phân tích là nhằm hối thúc Bắc Triều Tiên nhanh chóng quay lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

[Photo : KBS]

Tin mới nhất