Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên lên án gay gắt phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tin tức2019-12-10
Bắc Triều Tiên lên án gay gắt phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố tiến hành thành công vụ "thử nghiệm trọng đại", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/12 cảnh cáo miền Bắc sẽ có thể "mất tất cả" nếu tiếp tục hành động thù địch với Washington.

Ngay lập tức, ngày 9/12, Bắc Triều Tiên ra tuyên bố dưới danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban châu Á-Thái Bình Dương Kim Yong-chol, bày tỏ thất vọng sâu sắc về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Kim cảnh báo nếu Tổng thống Trump tiếp tục phát ngôn huênh hoang như vậy sẽ có thể làm thay đổi suy nghĩ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.

Đặc biệt, ông Kim nhấn mạnh Bắc Triều Tiên "không còn gì để mất". Sau phát biểu của Tổng thống Mỹ, miền Bắc hoàn toàn không có ý định cân nhắc hay lo lắng về những việc cần làm trong tương lai. Nếu thực sự khôn ngoan và quyết tâm ngăn chặn xung đột, Tổng thống Mỹ nên "đầu tư nhiều thời gian" để xem xét và tính toán một cách nghiêm túc.

Trong tuyên bố trên, Chủ tịch Ủy ban châu Á-Thái Bình Dương gọi Tổng thống Mỹ là "lão già thiếu kiên nhẫn, lẩm cẩm, khinh suất, đáng ghét".

Phó Chủ tịch đảng Lao động Ri Su-yong ngày 9/12 cũng ra tuyên bố hối thúc Tổng thống Donald Trump dừng những phát biểu hàm hồ đối với Chủ tịch Kim Jong-un, cảnh báo nếu Mỹ không thay đổi thái độ thì Bắc Triều Tiên sẽ lựa chọn hướng đi mới. 

Cuối tháng trước, Bắc Triều Tiên đã mở hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động, cảnh báo sẽ tặng Mỹ "một món quà Giáng sinh". Rất có thể phương hướng xác định trong cuộc họp này sẽ được Chủ tịch Kim Jong-un công bố trong bài phát biểu mừng năm mới ngày 1/1/2020. 

Trong tuần sau, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun sẽ thăm Hàn Quốc, tìm kiếm phương án xoa dịu căng thẳng quan hệ Mỹ-Triều hiện tại.

[Photo : KBS]

Tin mới nhất