Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về "vụ thử nghiệm trọng đại" của Bắc Triều Tiên

Tin tức2019-12-11
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về "vụ thử nghiệm trọng đại" của Bắc Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ngày 10/12 cho biết "vụ thử nghiệm trọng đại" của Bắc Triều Tiên ngày 7/12 vừa qua là "thử nghiệm động cơ tên lửa". Ông Jeong đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này.

Quân đội Hàn Quốc nhận định vụ thử nghiệm vừa qua của miền Bắc là thử nghiệm kết hợp nhiều động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng (engine clustering), nhằm nâng cao tính năng của vũ khí phóng.

Lần công khai thử nghiệm động cơ tên lửa trước đây của miền Bắc là cuộc thử nghiệm "động cơ núi Baekdu (Bạch Đầu)" tháng 3 năm 2017, từng được Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ví như một cuộc cách mạng.

Lần này, có khả năng Bắc Triều Tiên đã gộp nhiều "động cơ núi Baekdu" lực đẩy 80 tấn lại với nhau để thử nghiệm.

Quân đội Hàn Quốc đặc biệt chú ý đến khả năng động cơ trên được miền Bắc sử dụng cho các tên lửa vệ tinh quân sự. Một quan chức quân đội giải thích có thể Bình Nhưỡng đã nắm được công nghệ điều khiển trên mặt đất và camera tính năng cao dùng cho vệ tinh.

Tuy nhiên, quân đội cũng không loại trừ khả năng động cơ trên được dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Động cơ tên lửa là công nghệ chủ chốt để phóng vệ tinh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, chỉ khác ở chỗ tên lửa được gắn đầu đạn hay vệ tinh.

Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo hối thúc Bắc Triều Tiên ngay lập tức ngừng các hành vi gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Mỹ hiện đang cân nhắc hết sức nghiêm túc về việc miền Bắc công khai thực hiện động cơ tên lửa, trong bối cảnh nước này dự báo sẽ đưa ra một quyết định trọng đại. Hai nước Hàn-Mỹ hiện đang phối hợp theo dõi chặt chẽ xu hướng của Bắc Triều Tiên.

[Photo : KBS]

Tin mới nhất