Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Gián đoạn đối thoại Mỹ-Triều hoàn toàn không có lợi cho Hàn Quốc, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên”

Tin tức2019-12-23

Ngày 23/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần thứ 8.  

Sáng cùng ngày, Tổng thống đã hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ông Moon phát biểu đối thoại Mỹ-Triều hiện vẫn đang gián đoạn, căng thẳng tiếp tục leo thang trên bán đảo Hàn Quốc. Tình hình hiện nay hoàn toàn không có lợi cho cả hai nước Hàn-Trung cũng như Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Hàn Quốc hy vọng trong thời gian tới, Seoul và Bắc Kinh sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để biến cơ hội thành kết quả thực tế.

Giới phân tích cho rằng phát biểu trên của Tổng thống nhằm kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn nữa để kéo Bắc Triều Tiên quay lại bàn đối thoại, trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại Bắc Triều Tiên sắp tiếp tục khiêu khích quân sự.

Tổng thống đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung Quốc trong tiến trình phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Moon cũng đề cập tăng cường quan hệ hợp tác, nhấn mạnh hai nước Hàn-Trung có quan hệ lịch sử, văn hóa lâu đời, tuyệt đối không thể xa cách. Phát biểu này của Tổng thống được cho là ám chỉ mâu thuẫn giữa hai nước xoay quanh việc Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).

Tổng thống nhắc tới câu nói của Mạnh Tử là "thiên thời" không bằng "địa lợi", "địa lợi" không bằng "nhân hòa". Hai nước Hàn-Trung có đầy đủ cả "thiên thời" và "địa lợi" để cùng phát triển thịnh vượng, chỉ cần thêm yếu tố "nhân hòa" thì hai bên sẽ mở ra một thời đại mới.

Bên cạnh đó, Tổng thống bày tỏ thán phục sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc, ngưỡng mộ tài lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, đưa người dân tới gần hơn "Giấc mộng Trung Quốc". 

Tổng thống nhấn mạnh năm 2019 là một năm ý nghĩa với cả hai nước, kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà nước Trung Quốc, kỷ niệm 100 năm thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc và Phòng trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919. Đây là cơ hội để hai nước cùng nhìn lại lịch sử và hướng tới thời đại mới.

Tổng thống chúc mừng Bắc Kinh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn kỷ niệm 70 năm thành lập nước hồi tháng 10 vừa qua. Ông Moon cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình và Chính phủ Trung Quốc đã quan tâm tới việc bảo tồn, quản lý di tích lịch sử liên quan tới phong trào độc lập của Hàn Quốc.

Tổng thống đánh giá trong năm qua, quan hệ Hàn-Trung và tình hình bán đảo Hàn Quốc đã có nhiều thành quả và thay đổi lớn. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt 200 tỷ USD, giao lưu nhân dân đạt trên 8 triệu người. Từ sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí liên hệ sáng kiến "Vành đai và con đường" của Trung Quốc với chính sách "Phương Nam mới" và "Phương Bắc mới" của Hàn Quốc, hai bên đã thông qua báo cáo chung về phương án hợp tác cụ thể. Trên cơ sở đó, Tổng thống hy vọng hai bên sớm xúc tiến vào nước thứ ba, triển khai các dự án hợp tác đa dạng, tạo hiệu quả kinh tế lớn.

Nhân hội nghị, Tổng thống chính thức mời Chủ tịch Tập cận Bình tới thăm Seoul vào năm sau.

Cùng ngày, Tổng thống tiếp tục hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật. Chiều 24/12, ông Moon sẽ hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất