Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hãng tin Kyodo: "Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ thị sản xuất đại trà xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động tháng 2 năm 2018"

Tin tức2019-12-24
Hãng tin Kyodo: "Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ thị sản xuất đại trà xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động tháng 2 năm 2018"

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 23/12 dẫn nguồn tin quan hệ Trung-Triều cho biết tháng 2 năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị sản xuất đại trà xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động (TEL) dùng để phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Kyodo cho biết theo chỉ thị của ông Kim, hàng chục triệu đô-la Mỹ đã được phân bổ cho một công ty thương mại trực thuộc Bộ Công nghiệp quân nhu, đảng Lao động, để mua sắm linh kiện cho 70 chiếc xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động từ Trung Quốc.

Hãng tin Nhật Bản đánh giá sự việc này cho thấy miền Bắc vẫn xúc tiến tăng cường hạt nhân tên lửa ngay cả khi đang đàm phán với Mỹ. Cơ quan tình báo của Mỹ hiện đang xác định trong 70 chiếc xe có bao nhiêu chiếc dùng cho ICBM, cũng như tình hình triển khai sản xuất hàng loạt.

Xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động của Bắc Triều Tiên được lắp ráp tại nhà máy 16/3 ở thành phố Pyongsong (tỉnh Nam Pyongan). Nhà máy này từng được miền Bắc sử dụng để chuẩn bị tên lửa ICBM Hwasong-15, phóng tháng 11 năm 2017. Được biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng thường xuyên đến đây thị sát.

Theo Kyodo, nguồn tin quan hệ Trung-Triều và cựu quan chức quân đội miền Bắc từng phụ trách cung ứng vật tư nhận định Bình Nhưỡng hiện đang phụ thuộc vào các công ty nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, về mảng động cơ và hệ thống thủy lực, nên chưa đủ khả năng nội địa hóa hoàn toàn xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động.

Ngay cả khi Bắc Triều Tiên lần đầu công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tại lễ duyệt binh năm 2012, xe TEL khi đó là phiên bản do doanh nghiệp Trung Quốc cải tạo từ loại xe cỡ lớn.

Nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc năm 2017 có nội dung cấm các nước thành viên xuất khẩu xe vận tải và máy móc thông thường sang Bắc Triều Tiên. Doanh nghiệp Trung Quốc bán linh kiện TEL cho miền Bắc là vi phạm nghị quyết cấm vận.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất