Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ, Nhật, EU hối thúc Liên hợp quốc nhắc nhở các nước thành viên nộp báo cáo thực thi cấm vận với Bắc Triều Tiên

Tin tức2019-12-24
Mỹ, Nhật, EU hối thúc Liên hợp quốc nhắc nhở các nước thành viên nộp báo cáo thực thi cấm vận với Bắc Triều Tiên

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 23/12 (giờ địa phương) đưa tin hơn 20 nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), và Nhật Bản, đã gửi thư đề nghị Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhắc các nước thành viên về thời hạn nộp báo cáo thực thi nghị quyết cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. 

Những nước này chỉ ra rằng việc người lao động Bắc Triều Tiên làm việc tại nước ngoài, thu ngoại tệ về cho chính quyền rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế.

Thư trên được viết dưới danh nghĩa Đại sứ Đức tại Liên hợp quốc, kiêm Chủ tịch Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Christoph Heusgen. Được biết, Chính phủ Hàn Quốc không tham gia vào bức thư này.

Cuối tháng 6 vừa qua, 4 nước Mỹ, Pháp, Đức và Anh đã gửi thư dưới danh nghĩa Đại sứ tại Liên hợp quốc tới các nước thành viên, nhắc nhở nộp báo cáo sơ bộ về tình hình người lao động Bắc Triều Tiên tại các nước, cũng như nghĩa vụ trục xuất người lao động miền Bắc tới hết ngày 22/12.

Điều 8 nghị quyết 2397 được Hội đồng bảo an thông qua ngày 22/12/2017 quy định các nước thành viên Liên hợp quốc phải trục xuất người lao động và quan chức quản lý lao động người Bắc Triều Tiên làm việc tại các nước đó tới hết ngày 22/12/2019.

Thời hạn các nước phải nộp báo cáo sơ bộ là 22/3 năm nay, thời hạn nộp báo cáo cuối cùng là 22/3 năm sau. Theo Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, tính đến ngày 16/12, mới có 48 nước nộp báo cáo sơ bộ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất